Lũ dâng, Hội An lại ngập sâu trong nước

Minh Hoàng|30/11/2020 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn nhiều ngày ở thượng nguồn sông Thu Bồn khiến nước tại khu vực phố cổ Hội An lên nhanh, nhiều tuyến phố ngập sâu trong lũ.

Sáng 30/11, lũ thượng nguồn đổ về và trời mưa lớn khiến một số tuyến đường ven sông Hoài, TP Hội An bị nước lũ bủa vây, một số tuyến đường như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng ở phường Minh An nước đã dâng cao khoảng 0,5 m.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên bản tỉnh có mưa lớn. Tổng lượng mưa lúc 1h ngày 29/11 đến 1h ngày 30/11 ở vùng đồng bằng phổ biến từ 35 – 75 mm, các địa phương vùng núi phía Nam tỉnh từ 70 – 130 mm; huyện Bắc Trà My 208 mm; huyện Núi Thành 314mm.

Nước lũ lên, Hội An ngập sâu.

Dự báo ngày 30/10 đến 1/12, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 70 – 120 mm, riêng các huyện Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn từ 150 – 250 mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Núi Thành. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Núi Thành và các địa phương thấp trũng.

Minh Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ dâng, Hội An lại ngập sâu trong nước