Mưa lớn diện rộng bao phủ cả nước, cảnh báo thời tiết cực đoan và nguy cơ thiên tai
Trong 24 giờ qua, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trên cả nước đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã trải qua mưa rào và dông mạnh, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn.
Thống kê từ 19h ngày 2/6 đến 8h sáng ngày 3/6 cho thấy, lượng mưa tại nhiều điểm đã vượt ngưỡng 50mm – mức có thể gây ngập úng hoặc sạt lở nếu kéo dài. Đáng chú ý, trạm Việt Lâm (Hà Giang) ghi nhận mưa tới 169,4mm chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ. Một số địa phương khác cũng có lượng mưa cao như Sinh Long (Tuyên Quang) 67,8mm, Đắk Dục (Kon Tum) 74mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 57,8mm...

Trong 1–2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 15–30mm, có thể vượt 80mm ở một số nơi. Tại Tây Nguyên, mưa xảy ra trên diện rộng, nhiều điểm vượt 50mm. Nam Bộ dự kiến tiếp tục có mưa vừa đến mưa to (20–40mm), cục bộ có nơi lên đến 80mm.
Đáng lo ngại, các đợt mưa này có thể kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những trận mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi. Các vùng trũng thấp, đô thị lớn ở Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông.
Cảnh báo từ cơ quan khí tượng cho biết: nếu lượng mưa đạt trên 80mm trong 3 giờ – điều đã từng xảy ra – không chỉ gây thiệt hại nông nghiệp mà còn đe dọa hạ tầng, đặc biệt tại các công trình đang xây dựng hoặc khu vực địa hình yếu.
Trước tình hình này, các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng phương án sơ tán, lực lượng và trang thiết bị để ứng phó kịp thời. Người dân được khuyến cáo cập nhật liên tục dự báo thời tiết và nâng cao ý thức phòng tránh rủi ro, đặc biệt khi làm nông, di chuyển xa hoặc sinh hoạt ngoài trời.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, thời tiết cực đoan không còn là bất thường mà trở thành mối nguy thường trực. Việc chủ động ứng phó và không chủ quan trước cảnh báo là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng.