Ngăn chặn 5.000kg thực phẩm bẩn “tuồn” ra thị trường

Anh Thư (T/h)|27/10/2017 10:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội: Phát hiện lô thuốc và thực phẩm chức năng điều trị ung thư giả

(Moitruong.net.vn) – Lực lượng chức năng Tp. Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 5.000kg thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

>>>Siết chặt kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giò chả

thuc pham banSố thực phẩm bẩn đều được cất giấu trong tủ đông lạnh

Đội Cảnh sát môi trường – Công an quận Hai Bà Trưng đã phát hiện Nguyễn Nam Thái (trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) chở 70kg sụn gà và chân vịt không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra theo lời khai của Nguyễn Nam Thái, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại công viên Tuổi Trẻ (số 46, đường Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.000kg thực phẩm, bao gồm: sụn gà, lườn gà, sụn lợn, lòng lợn, mực một nắng, chân gà các loại…

Số thực phẩm nói trên chứa trong bao tải, đặc biệt tất cả đều đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm nói trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số thực phẩm bẩn nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Thư (T/h)

Bài liên quan
  • Giới thiệu bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa”
    Nhằm giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước một nét đẹp riêng của Hà Nội qua 12 mùa hoa ứng với 12 tháng trong năm, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ TT&TT phát hành chuỗi tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn 5.000kg thực phẩm bẩn “tuồn” ra thị trường