Nghệ An: Ban hành công văn khẩn chống ngộ độc từ cây ngô đồng trong trường học

24/04/2017 02:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Ngày 23/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn, yêu cầu các trưởng phòng giáo dục, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở cần chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn tuyên truyền qua các phương tiện thông tin giáo dục các kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

Học sinh bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng tại Trường Tiểu học Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ngày 20/4

Trước đó, tại Hà Tĩnh, ngày 10/4, Khoa cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận 9 em học sinh trường Tiểu học Tân Giang (TP. Hà Tĩnh) vào cấp cứu với triệu chứng buồn nôn, đau bụng, người lờ đờ, mệt mỏi do ăn phải quả ngô đồng

Sau 10 ngày, tại Nghệ An vào khoảng 16h chiều ngày 20/4, các giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An phát hiện hàng chục học sinh có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm sau giờ ra chơi. Các em đều có chung triệu chứng đau bụng và nôn mửa do ăn phải quả ngô đồng.

Sau đó không lâu, vào tối ngày 21/4, 37 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú – THCS Quỳ Châu đã phải đi cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, đi ngoài sau khi ăn quả ngô đồng. 

Nghệ An học sinh ngộ độc

Các bác sĩ tích cực điều trị cho các em học sinh bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng Trường Tiểu học Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ngày 20/4

Trước tình hình đó, ngày 23/4, Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn, yêu cầu các trưởng phòng giáo dục, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở cần chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn tuyên truyền qua các phương tiện thông tin giáo dục các kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Tập trung truyền thông các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc đối với các loại cây độc tố tự nhiên. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ bộ phận của cây, hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc hoặc nghi ngờ để ăn uống.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở trường học rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên trường học.

Thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe nghi ngờ do ăn phải các loại cây, hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc và thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương cùng ngành Giáo dục Và Đào tạo khuyến cáo và triển khai các biện pháp phòng ngừa cấp bách ngộ độc do độc tố tự nhiên một số loài cây, hoa, quả xung quanh khuôn viên nhà trường. Các loại cây đã được Bộ Y tế khuyến cáo cần chặt, phá bỏ là: Cây ngô đồng, thầu dầu, cà độc dược, trúc đào, thông thiên, đai vàng, bông tai, lá ngón.

Quỳnh Mai (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Ban hành công văn khẩn chống ngộ độc từ cây ngô đồng trong trường học