Phấn đấu trồng gần 500 nghìn cây xanh trong dịp Tết trồng cây năm 2018

An An (T/h)|25/01/2018 08:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đó là mục tiêu do UBND tỉnh Phú Thọ đề ra trong Kế hoạch về việc trồng cây, trồng rừng năm 2018 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018 tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra vào ngày 21/2/2018

Cụ thể, kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu trồng 672,5ha rừng tập trung; 472,0 nghìn cây cây phân tán, hoàn thành trước ngày 21/3/2018.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018 cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào 8h00 ngày 21/2/2018 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018) tại Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đề ra các mục tiêu và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến nội dung kế hoạch trồng cây, trồng rừng và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất 2018; về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” với những hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu trồng gần 500 nghìn cây xanh trong dịp Tết trồng cây năm 2018