Quảng Bình: Đầu tư xây dựng trung tâm tiền tỷ để… “làm cảnh”!

Duy Ninh|09/12/2017 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Quảng Bình là một cơ ngơi được đầu tư xây dựng tiền tỷ trên “khu đất vàng” của Tp. Đồng Hới (Quảng Bình), nhằm mục đích hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hạng mục của trung tâm này đang bị xuống cấp và bỏ hoang trong thời gian dài.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Quảng Bình được xây trên “khu đất vàng” nhưng lại bỏ hoang

Theo đó, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thuộc Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ để xây một cơ ngơi hoành tráng giúp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn. Trung tâm này được xây dựng ở đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh – nơi được xem là khu “đất vàng” của Tp. Đồng Hới.

Theo tìm hiểu, trung tâm được xây dựng trên diện tích gần 20.000m2, với số vốn lên tới gần 5 tỷ đồng, có nhiều hạng mục như: khu chăm sóc sức khỏe người già; khu hành chính và tập luyện thể dục dưỡng sinh; khu hoạt động văn thể… Với mục đích tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người già; hỗ trợ người cao tuổi nâng cao thể lực bằng các phương pháp như thể dục, vật lý trị liệu; tạo điều kiện cho những đối tượng là người nghèo, neo đơn, người trong diện chính sách đến nghỉ dưỡng; xây dựng thành khu dưỡng lão cho người cao tuổi…trung tâm được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng, sau nhiều năm, trung tâm này trở nên xuống cấp nặng và ngưng hoạt động.

Nhiều mảng ngói bể vụn khiến trung tâm trở nên hoang tàn

Ghi nhận PV, khu vực xung quanh trung tâm cỏ mọc um tùm, cây cảnh héo úa nhìn rất hoang tàn. Trên tường nhà nhiều mảng sơn đã bị bong tróc lởm chởm, mái ngói đã rơi nhiều chỗ. Vì một thời gian dài không hoạt động nên nhiều phòng chức năng bị khóa kín cửa. Các loại máy móc tập luyện lâu ngày không sử dụng nên bị rỉ sét và có dấu hiệu hư hỏng.

Các loại máy móc tập luyện lâu ngày không sử dụng nên bị rỉ sét, hư hỏng

Được biết, năm 2009, Trung ương Hội Người cao tuổi đã đề xuất với UBND tỉnh Quảng Bình xin được cấp một khu đất để xây dựng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cho người già. Sau đó, UBND tỉnh đã đồng ý cấp cho 22.000 m2 đất trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh. Đến năm 2011, dự án được Tập đoàn Dầu khí quốc gia tài trợ 3,5 tỷ đồng và UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 1 tỷ đồng để triển khai xây dựng một khu nhà hành chính và tập luyện thể dục dưỡng sinh hoành tráng cao 2 tầng. Ngoài ra, Trung tâm này cũng đầu tư một số trang thiết bị mới như: giường nằm inox, máy tập chạy, một số máy mát xa chân, cân sức khỏe và nhiều thiết bị khác…

Máy móc được đầu tư nhưng không được sử dụng

Ông Đinh Minh Thử – Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình cho biết, trung tâm này được cấp phép xây dựng với mục đích chăm sóc sức khỏe cho người già. Thế nhưng, khi đưa vào hoạt động thì lại thiếu bộ máy quản lý để tổ chức vận hành. Hiện tại trung tâm này chỉ có 5 người đang làm việc nhưng không phải là người của trung tâm mà thuộc biên chế của Hội Người cao tuổi tỉnh.

“Do kinh phí khá hạn hẹp nên Hội Người cao tuổi không thể tổ chức chăm sóc sức khỏe lưu trú dài ngày tại trung tâm nên hàng năm sẽ phối hợp với một số tổ chức khác mở 1 hoặc 2 lớp để tư vấn sức khỏe cho các hội viên cao tuổi trên địa bàn. Trung bình mỗi lớp sẽ tư vấn cho khoảng 30 người”. – ông Thử chia sẻ.

Duy Ninh

 
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Đầu tư xây dựng trung tâm tiền tỷ để… “làm cảnh”!