Biến đổi khí hậu

Quảng Trị: Nâng năng lực ứng phó thiên tai tại địa bàn thường xuyên chịu bão lũ

Thiên Thanh 16/05/2026 08:00

Năm 2025, Quảng Trị chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhiều đợt bão, lũ, sạt lở đất khiến 24 người thiệt mạng, 7 người mất tích và thiệt hại kinh tế ước hơn 2.532 tỷ đồng. Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai chiều 13/5, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực ứng phó trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thiên tai, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và đề ra các giải pháp nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường.

Năm 2025, Quảng Trị chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu nhiều cơn bão, đặc biệt là bão số 10 (Bualoi), gây ngập lụt, sạt lở đất và tác động nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Thiên tai đã làm 24 người chết, 7 người mất tích, 24 người bị thương; tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 2.532 tỷ đồng.

r55d.png
Ảnh minh họa

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó như duy trì trực ban 24/24 giờ trong mùa mưa bão; huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 17.262 lực lượng xung kích tham gia phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người.

Địa phương cũng từng bước đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai với hơn 90 trạm quan trắc lượng mưa, mực nước tự động; 26 camera giám sát thiên tai và hơn 20 tháp cảnh báo lũ thông minh. Toàn bộ 8.577 phương tiện cùng hơn 23.000 lao động hoạt động trên biển được kiểm đếm, hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn trước khi bão đổ bộ.

Sau thiên tai, công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân được triển khai khẩn trương. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để sửa chữa hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ khôi phục sản xuất, xử lý sạt lở và triển khai các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm. Tổng nguồn lực huy động cho công tác khắc phục, phục hồi và tái thiết sau thiên tai năm 2025 ước hơn 518 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó, công tác phối hợp ở một số địa phương có thời điểm chưa thật sự nhịp nhàng; nhiều công trình phòng, chống thiên tai xuống cấp; tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển và sạt lở đất miền núi tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc rà soát, bố trí dân cư tại các khu vực nguy cơ cao còn chậm, trong khi một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan khi thiên tai xảy ra.

Từ thực tiễn công tác phòng, chống thiên tai năm 2025, hội nghị rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng như phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng tham mưu; tăng cường phối hợp liên ngành; nâng cao nhận thức cộng đồng và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Trịnh Thanh Bình cho biết, qua thực tiễn công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn trên biển thời gian qua, việc nâng cao nhận thức của ngư dân về an toàn hàng hải, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, lao động và thiết bị thông tin liên lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống, sự cố trên biển. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Đại tá Trịnh Thanh Bình cũng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, nạo vét luồng lạch tại các cửa sông, cửa biển; đầu tư mở rộng khu neo đậu tránh trú bão; bổ sung phương tiện cứu hộ cứu nạn hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với khu vực miền núi, biên giới, cần xây dựng phương án bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, đồng thời sớm ban hành phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro để nâng cao hiệu quả phối hợp, chỉ huy và xử lý tình huống.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Bảo cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, điều kiện tự nhiên đa dạng hơn với nhiều lưu vực sông lớn, dải ven biển dài cùng nhiều hồ chứa, công trình thủy lợi quan trọng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng, chống thiên tai.

Theo ông Lê Văn Bảo, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đồng thời kiện toàn hệ thống chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong công tác phòng, chống thiên tai; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro thiên tai, bản đồ cảnh báo sớm, hệ thống quan trắc, giám sát và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chỉ huy, điều phối. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý tổng hợp theo lưu vực sông; chủ động cập nhật phương án phòng, chống lũ, điều tiết hồ chứa trên các hệ thống sông lớn như Sông Gianh, Sông Kiến Giang, Sông Thạch Hãn và Sông Bến Hải nhằm bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Đối với khu vực ven biển và trên biển, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý tàu cá, hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo sớm bão, áp thấp nhiệt đới; tăng cường phối hợp giữa lực lượng biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển và chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Tỉnh cũng sẽ chủ động phòng ngừa thiên tai tại khu vực miền núi, ven biển và biên giới; rà soát các khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để xây dựng phương án di dời, bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời tăng cường quản lý rừng đầu nguồn nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ngoài ra, địa phương sẽ tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm; củng cố lực lượng phòng, chống thiên tai ở cơ sở và nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai.

Nhân dịp này, 11 tập thể và 15 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vì có thành tích xuất sắc, điển hình trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Nâng năng lực ứng phó thiên tai tại địa bàn thường xuyên chịu bão lũ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.