Số ca nhiễm nCoV tăng mạnh, Singapore thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á

Lê Mai (t/h)|20/04/2020 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi ghi nhận hàng trăm ca nhiễm nCoV mới trong ngày 19/4 nâng tổng số ca nhiễm lên 6.588, Singapore đã trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Singapore ngày 19/4 báo cáo thêm 596 ca nhiễm nCoV, nâng số ca nhiễm lên 6.588. Như vậy Singapore đang tạm thời là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất Đông Nam Á mặc dù vậy chỉ có 11 ca tử vong được ghi nhận. Indonesia xếp thứ hai với 6.575 ca nhiễm công bố ngày 19/4 với 582 ca tử vong.

Trong số các ca nhiễm mới, chỉ có 25 trường hợp là người mang quốc tịch Singapore hoặc thường trú nhân tại nước này. Phần lớn các ca nhiễm mới ở Singapore là lao động nước ngoài tại những ổ dịch ký túc xá công nhân.

Từ cuối tháng 3, Singapore đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca lây nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu đến từ các khu nhà ở dành cho lao động nước ngoài, nơi có không gian sinh hoạt chật hẹp.

Công nhân nước ngoài đeo khẩu trang xếp hàng nhận các bữa ăn miễn phí tại Singapore Ảnh: Suhaimi Abdullah / Getty Images.

Chính phủ đã siết chặt các quy định phong tỏa, bắt buộc người dân đeo khẩu trang và đổ hàng tỷ USD vào nền kinh tế, trong một nỗ lực để kiềm chế và giảm thiểu thiệt hại của đại dịch.

Bộ Nguồn nhân lực Singapore cho biết tất cả các lao động nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng sẽ được yêu cầu ở tại nhà cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Ngày 19/4 là ngày thứ 13 trong giai đoạn “cắt mạch” lây nhiễm – với các quy định giãn cách xã hội nghiêm khắc hơn, trong đó có việc đóng cửa các trường học và nơi làm việc. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết đã có “một vài dấu hiệu sớm” cho thấy kế hoạch này đã làm giảm tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng.

Philippines báo cáo thêm 172 ca nhiễm và 12 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 6.259 và 409.

Chính quyền Philippines bị chỉ trích vì chậm triển khai xét nghiệm, nhưng từ đầu tháng 4, họ đã khắc phục bằng cách tăng cường kit xét nghiệm và công suất phòng thí nghiệm nhằm xác định khoảng 15.000 ca nhiễm nCoV chưa được phát hiện. Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 13/4 thông qua ngân sách mua 900.000 kit, gấp nhiều lần so với 100.000 bộ đã được sử dụng.

Malaysia ghi nhận thêm 84 ca nhiễm, nâng số ca nhiễm lên 5.389, trong khi số ca tử vong là 89 sau khi ghi nhận thêm một trường hợp.

Chính phủ Malaysia áp lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 18/3 để ngăn chặn dịch bệnh. Ngoài phong tỏa biên giới, Malaysia cũng đóng cửa mọi trường học trong hai tuần và cấm tổ chức các sự kiện đông người. Toàn bộ địa điểm tôn giáo và cửa hàng kinh doanh, trừ siêu thị và ngân hàng, cũng phải ngừng hoạt động.

Lào tiếp tục có những dấu hiệu tích cực khi 7 ngày liên tiếp, nước này không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nào dương tính với virus corona chủng mới. Lào vẫn chỉ có 19 ca, trong đó có 2 ca đã được chữa khỏi và xuất viện. Tính đến ngày 18-4, Lào cũng chỉ còn 11.586 người phải cách ly, trong đó có 6.191 người cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà.

Lê Mai (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca nhiễm nCoV tăng mạnh, Singapore thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á