Sông Rạch Lá ô nhiễm, người dân khát nước sạch

31/10/2017 09:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều hộ dân ấp Thanh Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bức xúc vì không có nước sạch sử dụng, phải bơm nước từ sông Rạch Lá bị ô nhiễm…

Rạch Lá ô nhiễm, người dân khát nước sạch

Theo những người dân sinh sống nơi đây, do làm đường Tỉnh 903 nên một đoạn sông Rạch Lá trở thành “kinh cùng” (người dân quen gọi là ngọn số 4), nước không ra vào cộng với nước sinh hoạt hàng ngày nên gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Do ở đoạn cuối, rác rưới trôi đến ứ đọng ở đây luôn. Người dân tại đây cho biết, còn có một hộ nuôi trên 200 con heo xả thải thẳng xuống sông, cùng với xác động vật chết, chai nhựa, túi ny lông trôi lềnh bềnh… khiến dòng sông rất hôi thối.

Anh Phạm Thành Tý (Tổ 12, ấp Thanh Bình) sống bằng nghề mua phế liệu, cho biết khoảng 2 tuần anh phải xuống sông kéo xuồng ra khỏi đoạn sông ô nhiễm này, cứ mỗi lần như thế khắp cơ thể anh đều bị mẫn ngứa. Còn chị Lê Thị Ràng (Tổ 11, ấp Thanh Bình) bức xúc: “Heo, gà, vịt chết quăng dưới sông. Bơm nước lên xử lý 10 bữa mới dám sử dụng…”

Khoảng 20 hộ dân ngay khúc sông ô nhiễm này, nhưng “không lấy nước sông thì lấy nước đâu mà sử dụng”, anh Bùi Văn Vĩnh (Tổ 12, ấp Thanh Bình) than thở. Chị Lê Thị Nhung (Tổ 12, ấp Thanh Bình) cho biết: “Chúng tôi đã có kiến nghị lên ấp nhưng đợi nhiều năm nay chưa thấy gì”.
Để đối phó với tình trạng thiếu nước sạch, người dân mua nhiều lu rồi đợi nước lớn bơm lên, xử lý nước để tắm, giặc, còn nấu ăn thì… hổng dám đâu.

Từ bức xúc của người, chúng tôi được ông Nguyễn Thành Nam- Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, vấn đề nước sạch khi tiếp xúc cử tri đã được dân phản ánh, UBND xã đã làm tờ trình lên Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh và trung tâm cũng đã xuống khảo sát rồi.

Nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa được phản hồi. Trước mắt, đoạn sông Rạch Lá ô nhiễm giáp 2 địa bàn Tân Long và Tân An Hội, chúng tôi sẽ tiến hành họp dân và kết hợp với xã UBND Tân An Hội để dọn dẹp khúc sông này thông thoáng. Cũng sẽ kết hợp tuyên truyền để người dân không xả rác thải xuống sông, hạn chế ô nhiễm.

Hy vọng tới đây người dân ở ấp Thanh Bình sớm có nguồn nước sạch sử dụng và con sông Rạch lá sẽ “sống lại” để các em nhỏ có thể học bơi trên khúc sông này.

Ấp Thanh Bình có khoảng 100 hộ dân chưa sử dụng nước từ trạm cấp nước

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long và được trả lời: Hiện tại xã Tân Long có 1 trạm cấp nước đặt tại ấp Tân Hiệp phục vụ cho 1.369 hộ dân, lượng nước cung cấp bình quân 16.840 m3/tháng.

Theo bộ chỉ số nước sạch tháng 8/2017, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ các trạm cấp nước tập trung đạt 81,88%. Tại ấp Thanh Bình hiện có khoảng 100 hộ dân chưa sử dụng nước từ trạm cấp nước do đa số hộ dân sinh sống trong nội đồng, đường ống nước rất khó đi qua.

Trong kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2017, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã phối hợp với UBND xã Tân Long khảo sát công trình “Nâng cấp mở rộng tuyến ống trạm cấp nước Tân Long 1 (xã Tân Long, Mang Thít)” với qui mô mở rộng 17.830 m3/tháng phục vụ thêm cho 285 hộ dân các ấp Thanh Bình, Tân Bình, Thân Bình. Trong đó có khoảng 5.000m ống khu vực ấp Thanh Bình với khoảng 100 hộ dân. Công trình đang được đề xuất vốn thực hiện đầu tư trong năm 2018.

Theo báo Vĩnh Long

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Rạch Lá ô nhiễm, người dân khát nước sạch