Tàu chở hơn 4.000 tấn than mắc cạn ở cửa biển Cổ Chiên

Mai Anh (t/h)|21/11/2019 14:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tàu Đại Hải Phát 17 của Công ty Cổ phần thương vận Hướng Dương chở 4.293 tấn than từ Đồng Nai đến Trà Vinh, gặp sự cố nước tràn vào hầm máy khi đi vào bãi cạn ở cửa biển Cổ Chiên.

Theo đó, tàu Đại Hải Phát 17 của Công ty Cổ phần thương vận Hướng Dương chở 4.293 tấn than từ cảng Khu công nghiệp Ông Kèo (Đồng Nai) đến Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh). Lúc bị kẹt ở bãi cạn, 15h30 ngày 17/11, trên tàu có 9 thuyền viên và hai hành khách.

Sóng lớn ập qua mũi con tàu mắc cạn, tràn vào hầm máy. Ảnh: Thuyền viên cung cấp.

Cảng vụ hàng hải Cần Thơ đã phối hợp cùng tàu lai kéo để đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn nhưng không thành công. Đến sáng ngày 20/11 thì tàu bị phá nước và ngập vào buồng máy. Lo ngại thời tiết xấu, sóng biển cao 3m gây nguy hiểm, thuyền trưởng đã xin cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đóng tại TP Vũng Tàu vượt hơn 43 hải lý cứu hộ người trên tàu Đại Hải Phát 17 đưa về Vũng Tàu, rạng sáng 21/11.

Chủ tàu đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm cách giải cứu con tàu.

Mai Anh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu chở hơn 4.000 tấn than mắc cạn ở cửa biển Cổ Chiên