Thái Bình: Người nuôi cá lồng trên sông Hồng mất trắng do mưa lũ

18/10/2017 00:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do nước lũ từ đầu nguồn kèm theo bùn đổ về sông Hồng, kết hợp nước dâng cao khiến gần 80 tấn cá lồng sắp đến kỳ thu hoạch của người dân tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, Thái Bình chết trắng, thiệt hại ước tính lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Thái Bình người nuôi cá lồng trên sông Hồng mất trắng do mưa lũ

Là hộ duy nhất của xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, Thái Bình nuôi cá trên sông Hồng, ông Thư cho biết đã thả 68.000 con cá thương phẩm ở 13 lồng. Bốn ngày trước nước lũ lên cao, chảy mạnh khiến cá bị sặc bùn bơi lờ đờ, sau đó chết nổi trắng bụng. “Sau hai năm nuôi thả, đến lúc chuẩn bị thu hoạch thì cá bị chết cả”, ông Thư nói.

Gia đình ông Thư có khoảng 65 tấn cá diêu hồng, 13,5 tấn cá lăng bị chết, ước tính thiệt hại 4 tỷ đồng. “Tôi và đứa cháu họ vay ngân hàng cả tỷ đồng để đầu tư lồng nuôi và mua cá giống, giờ mất sạch”, ông Thư nói.

Ngày 17/10, Chủ tịch xã Hồng Phong, ông Lưu Thế Lực xác nhận khoảng 68.000 con cá thương phẩm nuôi lồng bè đã chết trong đợt lũ. Hiện toàn bộ số cá chết được vớt mang đi chế biến thành phân bón, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, trao đổi trên báo Nhân Dân Ông Lực cho biết thêm: “Với 7km sông Hồng chảy qua địa bàn, tỉnh Thái Bình đã quy hoạch 2km cho địa phương phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông. Những năm qua, hộ ông Thư, ông Chiến đi tiên phong trong đầu tư lồng bè, làm ăn bước đầu có hiệu quả. Giờ đây, khi lũ về đã xóa sổ mô hình phát triển kinh tế mới này. Chúng tôi là lãnh đạo địa phương cũng chỉ biết động viên, chia sẻ khó khăn với họ, chứ xã cũng không có nguồn lực để hỗ trợ cho người dân”.

Cũng liên quan đến sự việc mưa lũ, Sở NN&PTNT Thái Bình cho biết, đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình có gần 35.000 ha lúa mùa và trên 12.000 ha cây vụ đông bị thiệt hại.

Hồng Nhung (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Người nuôi cá lồng trên sông Hồng mất trắng do mưa lũ