Thanh Hóa khẩn trương di dời các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở Xuân Sơn
Trước nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng từ các vết nứt lớn trên đồi, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai các phương án di dời hơn 40 hộ dân tại bản Xuân Sơn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Tại khu vực Pom Ca Thảy, bản Xuân Sơn, xã biên giới Sơn Điện (Thanh Hóa), trong nhiều năm qua, các hộ dân sinh sống dưới chân một quả đồi lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trên sườn và đỉnh đồi đã xuất hiện tình trạng sạt trượt đất đá cùng nhiều vết nứt lớn, có khả năng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Nguyện vọng chung của các hộ dân là sớm được Nhà nước bố trí di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để ổn định cuộc sống lâu dài.
Theo phản ánh của người dân địa phương, trước đây khu vực này chưa từng xảy ra sạt trượt đất đá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài, trên quả đồi đã xuất hiện nhiều vết nứt, đất đá bắt đầu trôi xuống khu vực chân đồi nơi người dân đang sinh sống.

Hiện nay, trên đỉnh đồi tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới, khiến gần 40 hộ dân luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an, đặc biệt mỗi khi mùa mưa bão đến.
Theo ghi nhận, tình trạng sạt lở tại khu vực bản Xuân Sơn ngày càng diễn biến phức tạp. Trên đồi xuất hiện nhiều vết nứt, trong đó có vết nứt chạy dọc dài khoảng 310 m, rộng từ 4–7 cm và ăn sâu vào lòng đất. Ngoài ra, còn xuất hiện vết sụt lún ngang cao khoảng 3 m, dài 200 m, khiến bề mặt đất bị phá vỡ, rất dễ xảy ra sạt lở khi mưa kéo dài.
Theo UBND xã Sơn Điện, toàn bản Xuân Sơn hiện có 147 hộ dân, trong đó gần 40 hộ tại khu vực Pom Ca Thảy đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đồi.
Trước tình hình trên, UBND xã đã tiến hành cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân theo dõi các vết nứt để chủ động phòng tránh, đồng thời xây dựng phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ. Xã cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có giải pháp khắc phục và đầu tư xây dựng khu tái định cư.
Ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện cho biết, khu vực Pom Ca Thảy hiện có gần 40 hộ với khoảng 160 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân một quả đồi lớn. Do tác động của mưa bão hằng năm, trên đỉnh đồi xuất hiện nhiều vết nứt dọc, nứt ngang, tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn của người dân. UBND xã đã đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành tình huống khẩn cấp để triển khai xây dựng khu tái định cư, di dời người dân đến nơi an toàn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 1.722 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và 6.275 hộ đang ở vùng có nguy cơ sạt lở đất.
Thực hiện Đề án “Sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021–2025”, đến nay Thanh Hóa đã vận động và sắp xếp được 574 hộ dân xây dựng nhà ở và di chuyển đến nơi ở mới an toàn.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân phải tiếp tục sinh sống trong vùng nguy cơ do không đủ kinh phí di dời, thường xuyên đối mặt với nỗi lo mất an toàn mỗi mùa mưa bão.
Mới đây, ngày 20/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã miền núi giai đoạn 2026–2030”. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu sắp xếp, ổn định cho 2.758 hộ dân tại 47 xã, gồm: ổn định tại chỗ 493 hộ; tái định cư xen ghép cho 269 hộ; và tái định cư tập trung cho 1.996 hộ.
Các hộ dân di chuyển đến nơi ở mới sẽ được hỗ trợ kinh phí trực tiếp. Cụ thể, hộ có nhà sàn hoặc nhà không kiên cố được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ; hộ có nhà cấp 4 hoặc nhà mái bằng được hỗ trợ 75 triệu đồng/hộ; hộ có nhà từ 2 tầng trở lên được hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống tại nơi ở an toàn.
Để chủ động phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư để di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.




