Thừa Thiên Huế : Thả cá thể rùa Vích quý hiếm về môi trường tự nhiên

Hoàng Dũng|25/03/2019 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chi cục thủy sản Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với chính quyền và người dân thả 1 cá thể rùa Vích quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Thả cá thể rùa Vích quý hiếm về môi trường biển

Theo đó, vào ngày 21/3, ông Nguyễn Văn Tự ở thôn Diên Lộc, xã Phú Diên, huyện Phú Vang trong lúc đi kéo lưới ven biển đã phát hiện một cá thể rùa bị mắc lưới.

Cá thể rùa có thân dài 57 cm, chiều rộng mai 35cm, cân nặng 9,5 kg, mai hình oval, phẳng, màu nâu, vân gạch, thể trạng tốt.

Cá thể rùa biển được xác định thuộc loài Vích, họ Vích, bộ rùa biển có tên khoa học Chelonia mydas. Vích là loài rùa biển quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ Nguy cấp (EN), cần được bảo tồn.

Sau khi nhận được thông tin, cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp chính quyền Ủy ban nhân dân xã Phú Diên và gia đình ông Nguyễn Văn Tự đã tiến hành đem thả cá thể rùa quý  này về biển.

Hoàng Dũng

Bài liên quan
  • Biển Côn Đảo – chốn bình yên nhất của rùa xanh
    Moitruong.net.vn – Năm 2018, Vườn quốc gia Côn Đảo đã thả về môi trường tự nhiên 81.137 cá thể rùa xanh (Chelonia mydas). Như vậy, sinh cảnh ở Côn Đảo đang là nơi làm tổ và cư ngụ an toàn nhất hiện nay đối với loài rùa biển và cũng là nơi rất thích hợp cho nghiên cứu, bảo tồn rùa biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế : Thả cá thể rùa Vích quý hiếm về môi trường tự nhiên