Đắk Lắk: Vườn tiêu xanh tốt bỗng chốc vàng lá, rụng trái và chết hàng loạt

Trần Thọ|12/06/2017 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Một vườn tiêu tại thôn Thanh Ba, xã Phú Xuân, huyện Eakar tỉnh ĐăkLăk đang độ thu hoạch,  sau khi dùng phân bón của công ty An Thịnh thì xảy ra hiện tượng lá vàng, trái rụng và chết rất nhiều gây ra thiệt hại về tinh thần và vật chất cho khổ chủ.

Ông Nguyễn Văn Thỉnh trao đổi với phóng viên về vườn tiêu của ông bông nhiên bị chết.

Theo đơn trình bày của gia đình anh Nguyễn Văn Thỉnh (trú tại thôn Thanh Ba, xã Phú Xuân) gửi tới cơ quan báo chí về việc vườn tiêu của mình sau khi dùng phân bón của Cty An Thịnh bỗng nhiên bị vàng lá và chết hàng loạt, phóng viên Tòa soạn Môi trường và cuộc sống đã đến gia đình anh Thỉnh để tìm hiểu thực hư.

Anh 1

Vườn tiêu của anh Thỉnh sau khi dùng phân bị rụng lá và chết hàng loạt.

Theo đó, gia đình anh Nguyễn Văn Thỉnh có diện tích đất canh tác là 3,5ha chủ yếu trồng cây hồ tiêu. Số gốc tiêu của gia đình anh Thỉnh được nuôi trồng từ những năm 2006 đến nay đang vào độ thu hoạch có chiều cao từ 4 đến 7m, nhiều trụ tiêu có bán kính rộng hai người ôm, quả sai chi chít với những vòi tiêu dày đặc.

Qua môi giới, gia đình anh Thỉnh được tiếp thị một loại phân bón của công ty TNHH Tư vấn đầu tư Nông nghiệp và Phân bón An Thịnh, có địa chỉ tại Lô 4 đường D3 khu công nghiệp Tâm thắng, huyện CưJut, tỉnh Đăk Nông về chủng loại phân “Phân bón Đồng Lộc – Đa năng – Thay thế cho phân chuồng” để bón cho các gốc tiêu vườn nhà.

Anh 2

Phân bón của công ty An Thịnh cung cấp cho gia đình anh Thỉnh.

Cụ thể, ngày 23/09/2016 anh Thỉnh và công ty An Thịnh ký hợp đồng kinh tế cung cấp phân bón, đại diện công ty là ông Vũ Toàn Quyền chức vụ Giám đốc với số lượng phân là 2.000 kg với tổng giá tiền là 7,6 triệu đồng, số phân trên được lấy tại đại lý của công ty do ông Trần Văn Nhiên trú tại xã Eada, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk.

Chiều cùng ngày, anh Thỉnh dùng 3 tạ phân vừa mới lấy của công ty An Thịnh để bón cho 180 gốc tiêu, 3 ngày sau bón tiếp 9 tạ cho hơn 600 gốc tiêu.

Sau khi bón số phân trên khoảng 10 ngày, gia đình anh Thỉnh phát hiện tiêu bị vàng lá, rụng trái và chết rất nhiều, thấy sự việc trên gia đình anh đã liên hệ trực tiếp cho Đại lý và công ty An Thịnh để kiểm tra xem xét. Sau khi nhận thông báo, đại diện công ty đã cử nhân viên về thị sát và làm việc 3 ngày tại vườn tiêu và hứa khắc phục hậu quả.

Đến ngày 28/10/2016 đại diện công ty đến lập biên bản lấy mẫu phân bón để gửi cho Chi cục bảo vệ thực vật huyện để kiểm tra. Ngày 11/11/2016 tiếp tục lấy mẫu đất và rễ cây đi xét nghiệm. Theo kết quả của Viện Khoa học Kỹ thuật tỉnh phân tích mẫu cho ra kết quả “Tuyến trùng trong đất trồng hồ tiêu và nấm Fusarium SPP”. Sau khi đối chiếu biên bản lấy mẫu và thông tin trong bản xét nghiệm có nhiều vấn đề khuất tất, cụ thể như ngày Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên nhận mẫu là ngày 10/11/2016 nhưng ngày nhân viên của công ty lấy mẫu lại là ngày 11/11/2016, như vậy có nghĩa là “xét nghiệm trước cung cấp mẫu sau”.

Anh 3

Sau khi bị xảy ra hiện tượng chết hàng loạt cơ quan chức năng có lấy mẫu phân để kiểm tra.

Cũng theo gia đình anh Thỉnh, sau khi sự việc xảy ra gia đình anh có liên hệ và làm việc với một số cơ quan ban ngành như; UBND xã, Công an xã, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đại diện hợp pháp của công ty. Trong những lần làm việc, gia đình yêu cầu công ty bồi thường thỏa đáng như hợp đồng kinh tế đã ký trước đấy nhưng hai bên không thống nhất (phía gia đình yêu cầu 450 triệu đồng nhưng công ty chỉ chấp nhận 100 triệu đồng). Theo anh Thỉnh số tiền bên phía công ty bảo để hỗ trợ là không thỏa đáng so với thiệt hại mà gia đình anh phải gánh chịu. Khoảng cuối tháng 3 bên công ty có làm việc một lần nữa nhưng đến nay bên phía công ty không khắc phục hậu quả cũng như không động viên gia đình, anh Thỉnh đã nhiều lần gọi đến cho công ty nhưng họ không nhấc máy!

Sau buổi làm việc với gia đình anh Thỉnh, phóng viên đã liên hệ với ông Vũ Toàn Quyền là Giám đốc của công ty An Thịnh để làm rõ một số thông tin phản ánh nhưng ông Quyền trả lời vòng vo và né tránh trách nhiệm hứa hẹn lần này sang lần khác.

Phóng viên sẽ tiếp tục liên hệ các cơ quan liên quan để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trần Thọ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Vườn tiêu xanh tốt bỗng chốc vàng lá, rụng trái và chết hàng loạt