Ngày 21/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Năm 2023, tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, ảnh hưởng lớn đến người dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề.
Trong năm 2023, thiên tai tại tỉnh Hòa Bình đã làm 1 người chết do lũ cuốn trôi; thiệt hại 55 nhà ở; 3 điểm trường học, nhiều công trình giao thông, thủy lợi và khoảng 743 ha hoa màu các loại… tổng giá trị thiệt hại ước khoảng trên 129 tỷ đồng.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng xảy ra 15 đợt hạn hán, mưa lớn, lốc, sét, ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất đá gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ước tổng thiệt hại hơn 176,7 tỷ đồng.
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, tính từ đầu năm, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về tài sản ước tính hơn 40 tỷ đồng.
Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016 - 2021, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có số lượng trẻ em phải di dời nhiều nhất, khoảng 930.000 em do tác động từ các loại hình thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán.
Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai xem xét trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 220 tỷ đồng để thực hiện 7 dự án khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân tranh thủ trời nắng gấp rút thu hoạch dứt điểm diện tích lúa đang chín rộ để tránh thiệt hại về năng suất, chất lượng nông sản do tình hình thời tiết xấu.
Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai, từ đầu năm đến nay, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do mưa lũ, sạt lở đất gây ra.
Đoàn Công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá tình hình lũ, ngập lụt và sạt lở tại tỉnh Đắk Nông đã có chuyến kiểm tra thực địa và làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông và các sở, ngành liên quan.
Theo thống kê của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai trong tháng 7 ở nước này là 41,18 tỷ nhân dân tệ (5,74 tỷ USD). Con số này cao hơn thiệt hại 6 tháng trước đó cộng lại (38,23 tỷ nhân dân tệ).
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đạt được mục tiêu phân bổ lại 100 tỷ USD trong các quỹ của tổ chức này để ứng phó với biến đổi khí hậu và tình trạng nghèo đói tại các nước đang phát triển.
Trong 5 tháng đầu năm, cả nước thiệt hại 196,3 tỷ đồng từ thiên tai. Thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã thường xuyên phối hợp theo dõi nguồn nước, hỗ trợ các địa phương thực hiện các giải pháp ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Từ năm 2022 đến nay cả nước đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai (trừ sóng thần) làm 182 người chết và mất tích. Đáng chú ý, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.
Theo GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV-Bộ TN&MT, mục tiêu chung của ngành KTTV là phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước.
Tại điều 6, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ hướng dẫn các tổ chức thực hiện vận động nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra khi thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng tới đời sống của Nhân dân
Mới đây, Phú Yên vừa đề xuất Trung ương hỗ trợ tỉnh gần 14,5 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra trong tháng 12 trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi đang khẩn trường thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường, với kinh phí dự kiến khoảng 3,5 tỷ đồng.