Hà Nội: Tổ chức chuyên đề “Học sinh Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch”

13/04/2017 01:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Ngày 12/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học sinh Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch” tại trường THCS Đông Thái, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Học sinh Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch” diễn ra với các phần trò chơi, văn nghệ lồng ghép những thông điệp nếp sống văn minh, thanh lịch 

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Học sinh Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch” diễn ra với các phần trò chơi, văn nghệ lồng ghép những thông điệp nhẹ nhàng về giáo dục ý thức, nếp sống văn minh, thanh lịch đối với học sinh Thủ đô nói chung và học sinh Trường THCS Đông Thái nói riêng.

Các phần trò chơi, các câu hỏi của Ban giám khảo như: Khái niệm văn hoá; đặc trưng văn hoá Hà Nội; giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp của người Hà Nội trong giao tiếp, ứng xử; trong văn hóa ẩm thực; phong cách thời trang; chỉ dẫn, định huớng hành vi ứng xử thanh lịch văn minh nơi công cộng, với người nước ngoài, với thiên nhiên và môi trường sống… đã giúp các em phần nào định hình được nếp sống văn minh, thanh lịch.

Hà Nội sinh hoạt chuyên đề1

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần giúp các em tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống văn minh – thanh lịch của người Hà Nội

Theo thông tin trên báo Giáo dục và thời đại, cô Đỗ Thị Tuyết Nga – Hiệu trưởng – cho biết: “Chương trình hướng tới mục đích giúp học sinh kế thừa, phát huy truyền thống thanh lịch, văn minh – nét đẹp văn hoá đặc trưng của người Hà Nội, từ đó làm thay đổi nhận thức, hành vi sinh hoạt, giao tiếp ứng xử, góp phần đào tạo, xây dựng các thế hệ người Hà Nội ngày càng thanh lịch, văn minh”.

Chương trình đã khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về mảnh đất quê hương – về Thủ đô nghìn năm văn hiến. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề cũng góp phần giúp các em tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống văn minh – thanh lịch của người Hà Nội, thể hiện trong nếp sống sinh hoạt tại gia đình, trong trường học và các mối quan hệ xã hội khác.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau thành công của chuyên đề Học sinh Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch được tổ chức tại Trường THCS Đông Thái, mô hình sẽ được nhân rộng trong nhiều trường học trên địa bàn thành phố.

Bạch Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tổ chức chuyên đề “Học sinh Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch”