Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây

Bạch Dương|22/02/2018 09:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 24/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018 sẽ diễn ra tại Hồ Tây (quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội).

Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018 sẽ diễn ra vào ngày 24/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Âm lịch)

Với mục đích khôi phục và phát huy những nét giá trị văn hóa lâu đời, các lễ hội dân gian cổ truyền và các môn thể thao truyền thống của đất Thăng Long nói chung cũng như tạo đà phát triển các môn thể thao dưới nước nói riêng, UBND Tp. Hà Nội tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018, đánh dấu lần đầu tiên một lễ hội bơi chải được tổ chức với quy mô lớn tại Thủ đô.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng thu hút hơn 400 vận động viên của các đội tuyển đến từ các quận Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ba Vì, Sơn Tây và Các câu lạc bộ thuyền rồng thuộc các tỉnh thành Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên.

Các đội thi sẽ tham gia tranh tài ở 2 hạng mục: đua thuyền rồng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống. Mỗi hạng mục gồm nội dung nam, nữ và nam nữ phối hợp, thi đấu trên đường đua mặt nước cự ly 600m.

Tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu về hình ảnh Thủ đô Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến đến với bạn bè, du khách quốc tế.

Bạch Dương 

Bài liên quan
  • Giới thiệu bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa”
    Nhằm giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước một nét đẹp riêng của Hà Nội qua 12 mùa hoa ứng với 12 tháng trong năm, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ TT&TT phát hành chuỗi tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây