Lợi nhuận thấp, nông dân Ninh Thuận phá bỏ cây mía

03/04/2018 03:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Giá mít Thái tăng kỷ lục đạt 50.000 đồng/kg

(Moitruong.net.vn)– Vì lợi nhuận thấp nên hiều nông dân trồng mía ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đang phá bỏ cây mía để tránh thiệt hại nặng nề.

>>>Giá heo đồng loạt tăng nhẹ

Nông dân Ninh Thuận phải phá bỏ cây mía vì lợi nhuận quá thấp

Vụ mía 2017 – 2018, giá đường giảm mạnh khiến doanh nghiệp và nông dân chịu nhiều áp lực do thu mua chậm. Trong khi chính quyền địa phương và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đang đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân, thì tại huyện Ninh Sơn, nơi có diện tích trồng mía lớn nhất Ninh Thuận có không ít hộ trồng mía đã phá bỏ cây mía để chuyển sang cây trồng khác.

Bà Bùi Thị Mai Sương, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn canh tác 14ha mía, trong đó, có 7ha mía tơ mới thu hoạch vụ đầu đạt năng suất gần 100 tấn/ha. Đến nay, gia đình đã thu hoạch được 10ha, còn lại 4ha đang chờ lệnh thu hoạch của nhà máy, ước tính mỗi ha mía lãi 20 triệu đồng. Tuy nhiên, mức lãi này thấp so với chi phí đầu tư, chăm sóc trong 1 năm nên gia đình bà Sương đã phá bỏ 1ha mía tơ để chuyển sang canh tác các loại cây trồng khác.

Gia đình ông Cao Văn Minh ở thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn canh tác 14ha mía, hiện mía phát triển tốt, chiều cao mỗi cây hơn 3m. Đến nay, toàn bộ diện tích mía của gia đình đã quá 1 năm tuổi nhưng nhà máy vẫn chưa cấp lệnh để ông thu hoạch. Bên cạnh đó, do thời tiết nắng nóng, cây mía bị khô hai đầu, làm giảm năng suất và chữ đường. Để hạn chế thiệt hại, ông phải thuê nhân công tháo nước vào ruộng giữ ẩm cho cây mía. Chậm thu hoạch, thiệt hại càng tăng, kéo dài chi phí lãi vay… những thiệt hại này người trồng mía như ông phải chịu. Hiện nay, ông Minh đang đợi Công ty cấp lệnh thu hoạch mía, tất toán hợp đồng để phá bỏ một nửa diện tích mía chuyển sang canh tác cây màu.

Những năm qua, thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, UBND xã Mỹ Sơn đã vận động người dân chuyển đổi trồng gần 500ha mía.

Bà Võ Quý Hợi – Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn,huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận cho biết: “Trước mắt địa phương vận động các hộ dân không nên chặt bỏ cây mía, vì hiện nay kế hoạch trọng tâm của địa phương trong năm 2018 là xây dựng cánh đồng lớn tại khu vực này. Hướng tới là mời các hộ dân, Công ty mía đường, các ban ngành đoàn thể ngồi hợp và hướng về chính sách hỗ trợ cho cây mía ở niên vụ tiếp theo.”

Theo ông Văn Hữu Thận-Phó giám đốc Công ty cổ phần mía đường Biên Hòa – Phan Rang – Ninh Thuận, về lâu dài công ty có chính sách cơ giới cánh đồng mẫu lớn để hỗ trợ để trồng mía tập trung bằng cơ giới trồng bằng máy, chăm sóc bằng máy tiến tới thu hoạch bằng máy, để giảm chi phí giảm giá thành thì công ty có hỗ trợ 6,9 triệu đồng/ha.

Xã Mỹ Sơn được xem là một trong những vùng nguyên liệu trọng điểm về cây mía đường nhưng người dân ở đây đang phá bỏ cây mía để chuyển sang cây trồng khác. Do đó, chính quyền địa phương và Công ty cổ phần mía đường Biên Hòa – Phan Rang cần xác định lại chính sách đầu tư, thu mua mía để người dân an tâm đầu tư trồng cây mía.

Theo VOV.VN


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi nhuận thấp, nông dân Ninh Thuận phá bỏ cây mía