Miền Bắc cần đề phòng lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất đá

Hải Dương|05/07/2018 09:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 – 27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ bắt đầu suy yếu. Khoảng chiều tối và đêm ngày 6/7, một vùng xoáy thấp trên cao sẽ hình thành trên khu vực Bắc Bộ. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây ra đợt mưa giông trên diện rộng.

Miền Bắc cần đề phòng lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất đá

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp trên cao, từ chiều tối và đêm ngày 6/7 trở đi, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông rải rác. Sau mưa gia tăng cả về lượng và diện, đợt mưa này kéo dài khoảng 4 – 5 ngày. Trong đó có ngày rải rác mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to kèm theo giông mạnh. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm phổ biến từ 3 – 40C. Nắng nóng ở miền Bắc giảm dần rồi chấm dứt. Vùng núi đêm và sáng sớm trời se lạnh, tâm điểm mưa nhiều khả năng rơi vào các tỉnh là Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang và Lai Châu.

Hiện tiết trời miền Bắc rất nóng nực, khi chuyển xấu nguy cơ xảy ra hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông là rất cao (hoả sinh phong). Vì vậy, người dân toàn Bắc Bộ cần đề phòng dạng thiên tai xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại lớn về nhà ở, tài sản, cây trồng các loại. Vùng núi phòng ngừa mưa lớn do điều kiện địa hình sinh lũ quét bất ngờ, trượt lở đất đá. Vùng trũng, vùng thấp, nơi hợp lưu các sông suối đề phòng ngập úng.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc cần đề phòng lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất đá