Miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục hứng mưa lớn

Hải Dương|16/07/2018 02:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dự báo đợt mưa này tiếp tục kéo dài từ hôm nay (16/7) đến ngày 18/7. Riêng khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa rất to.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (15/7), mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to vẫn tiếp tục trút xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, Hoài Đức (Hà Nội) mưa 34mm, Tp.Ninh Bình (Ninh Bình) 39mm, Tp.Nam Định (Nam Định) trội hơn 45mm, Tp.Thái Bình (Thái Bình) đạt mức 49mm. Mộc Châu (Sơn La) 42mm, Độc Lập (Hoà Bình) 39,6mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 43mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 48mm…, Mai Châu (Hoà Bình) mưa to với lượng 50mm, Tp.Hoà Bình (Hoà Bình) nhiều hơn 63mm. Đồn Biên phòng 571 (Hà Tĩnh) 51mm, Tân Trường (Thanh Hoá) và Văn Lý (Nam Định) cùng mưa 54mm. Sầm Sơn (Thanh Hoá) 55mm, Khe Sanh (Quảng Trị) lên tới 88mm, Tp.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có mưa rất to 104mm.

Hiện dải hội tụ nhiệt đới và lưỡi áp cao cận nhiệt đới tác động đến miền Bắc hoạt động mạnh. Dự báo đợt mưa này tiếp tục kéo dài từ hôm nay (16/7) đến ngày 18/7. Rải rác mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có ngày mưa rất to kèm theo sấm sét mạnh. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần theo dõi sát sao tình hình thời tiết, có đủ các phương án phòng chống nhất là lũ quét và sạt lở đất đá. Đề phòng ngập lụt ở vùng đồng bằng và ven biển, vùng thấp hai bên ven sông. Giải quyết nhanh mọi hậu quả nếu thiên tai xảy ra để ổn định đời sống và sản xuất.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục hứng mưa lớn