Một học sinh lớp 3 bị đuối nước khi đi mò ốc ở ruộng

Linh Lan (T/h)|30/05/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 30/5, UBND xã Trung Hải (Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước

Nạn nhân là cháu Lê Văn Hoàng (9 tuổi, học sinh trường Tiểu học Trung Hải). Tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 tối qua (29/5). Lúc này, người dân thôn Cao Xá, xã Trung Hải phát hiện cháu Lê Văn Hoàng bị chết đuối tại hố công trình thuộc đồng ruộng của thôn.

Theo người thân nạn nhân, khoảng 15h cùng ngày, cháu Hoàng đi ra đồng bắt ốc. Đến chiều tối, gia đình không thấy cháu về liền đi tìm và phát hiện cháu Hoàng chết đuối giữa cánh đồng thuộc thôn Cao Xá.

Hiện trường nơi cháu Hoàng tử vong là một hố công trình ngập nước có diện tích khoảng 20m2, sâu khoảng 1,5m. Hố nước này được một đơn vị thi công đào vào 3 ngày trước để phục vụ dự án xây dựng mô hình lúa – cá tại địa phương, phía bên ngoài không có rào chắn cảnh báo nguy hiểm.

Sau khi đưa thi thể cháu về nhà, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho cháu.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một học sinh lớp 3 bị đuối nước khi đi mò ốc ở ruộng