Nghệ An một người dân bị lũ cuốn trôi tại huyện Con Cuông

Hoàng Nhung (th)|08/10/2017 01:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do mưa nhiều ngày nước suối lên cao, khoảng 8h sáng ngày 7/10,  một người đàn ông tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi  khi đi qua khe suối để trở về không may trượt chân ngã. Đến cuối ngày 7/10 vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nghệ An một người dân bị lũ cuốn trôi tại huyện Con Cuông

Chiều ngày 7/10 ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông xác nhận thông tin trên địa bàn xã Lục Dạ hiện có một trường hợp bị mất tích vào sáng nay, nghi do lũ cuốn trôi.

Theo đó vào khoảng 8h sáng 7/10, anh Ngân Văn Núi ở bản Lục Sơn, xã Lục Dạ trong lúc đi qua khe Cá cách nhà 500m để lấy gà từ nhà người thân về nuôi, khi trở về nước khe đột ngột dâng cao, anh trượt chân bị nước lũ cuốn trôi.

Một số em nhỏ ở trong bản đã nhìn thấy và truy hô người cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin báo từ cơ sở, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, các lực lượng chức năng khác huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Nhưng đến tối cùng ngày, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, anh Núi đã có vợ và 3 con, bản thân bị tàn tật nên hoàn cảnh gia đình rất éo le.

Hoàng Nhung (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An một người dân bị lũ cuốn trôi tại huyện Con Cuông