Phát hiện nhiều ý tưởng sáng tạo của học sinh Thủ đô trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

Quỳnh Mai (T/h)|30/11/2017 09:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (ngày 30/11), Cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật dành cho học sinh khối trung học Tp. Hà Nội lần thứ 7 năm học 2017 – 2018 đã chính thức được khai mạc.

Các đội thi tham gia cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật dành cho học sinh trung học Tp. Hà Nội 

Cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật dành cho học sinh nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống, góp phần đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất, tạo cơ hội để học sinh thể hiện kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình, tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế.

Trong suốt thời gian phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 325 đề tài đăng ký dự thi từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Sau vòng chấm loại, 85 đề tài của 153 tác giả đã được lựa chọn tham dự cuộc thi cấp thành phố, bao gồm các lĩnh vực: Môi trường, khoa học xã hội và hành vi, hóa sinh, y sinh học và khoa học sức khỏe… Trong đó, các đơn vị có nhiều sản phẩm dự thi là Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Đa Phúc…

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút được đông đảo học sinh ở nhiều trường mà điều kiện học tập của các em còn nhiều khó khăn như ở huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ…

Cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật dành cho học sinh khối trung học thành phố Hà Nội lần thứ 7 năm học 2017 – 2018, diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12.

Quỳnh Mai (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện nhiều ý tưởng sáng tạo của học sinh Thủ đô trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật