Phía Tây đảo Greenland, động đất mạnh 6,8 độ ở ngoài khơi

Quỳnh Dao/TR|09/11/2018 09:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trận động đất ban đầu được cho là mạnh 7,1 độ, xảy ra lúc 1 giờ 49 (GMT). Tâm chấn nằm ở khu vực xa xôi cách phía Đông Ittoqqortoormiit ở Greenland 407km.

>>>Tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí

>>>Thừa Thiên – Huế: Thủy điện thiếu nước trầm trọng giữa mùa mưa

Reuters đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 9/11 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ ở ngoài khơi khu vực bờ biển phía Tây đảo Greenland của Đan Mạch.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cho hay, trận động đất đủ mạnh để tạo ra các con sóng lớn ở vùng biển Greenland. Song dự kiến không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra tại các khu vực đông dân cư hơn.

Quỳnh Dao/TR

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phía Tây đảo Greenland, động đất mạnh 6,8 độ ở ngoài khơi