Quảng Nam: Thông tuyến Quốc lộ 14E lên huyện miền núi Phước Sơn

16/11/2017 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục hậu quả sạt lở do ảnh hưởng của bão số 12 vừa qua, tuyến Quốc lộ 14E từ địa phận xã Phước Hiệp đi lên thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đã tạm thời thông tuyến, đảm bảo việc lưu thông của người dân địa phương.

Quảng Nam: Thông tuyến quốc lộ 14E lên huyện miền núi Phước Sơn

Theo thông tin trên báo Quảng Nam, Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, mưa lũ những ngày qua đã khiến tuyến Quốc lộ 14E đi lên trung tâm huyện bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm, với hàng nghìn khối đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông trong thời gian dài.

Trước tình trạng đó, nhiều ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai công tác khắc phục, đảm bảo việc đi lại của người dân và các phương tiện giao thông không bị cản trở. Tuy nhiên, do tình trạng sạt lở quá nặng, khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt tại điểm sạt lở thuộc khu vực khe Nước Đục (xã Phước Hòa), nơi hiện trường xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người dân vùng cao.

Đến 18h chiều 13/11, sau gần 10 ngày nỗ lực khắc phục, tuyến Quốc lộ 14E (đoạn điểm sạt lở tại xã Phước Hòa) đã được thông tuyến tạm thời, đảm bảo việc đi lại của người dân.

Gia Hân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Thông tuyến Quốc lộ 14E lên huyện miền núi Phước Sơn