Ấn Độ: Sập cầu vượt, hàng chục người thương vong

Mai Nhi (t/h)|16/05/2018 07:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hai trong số các cột trụ của công trình đang thi công dang dở bất ngờ đổ sập khiến một phần của cây cầu sập xuống, đè bẹp và chôn vùi xe cộ và người dân bên dưới trong các khối bê tông khổng lồ. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu này.

Vụ sập cầu khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra vào tối 15.5 tại một cầu vượt đường bộ ở thành phố Varanasi, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 306 km về phía Đông Nam. Công trình này đang trong thời gian thi công. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) đã cử 350 người, phối hợp cùng cảnh sát tham gia chiến dịch giải cứu.

Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hộ tìm thấy 19 thi thể. Ngoài ra có 12 người bị thương và có thể vẫn còn một số nạn nhân bị mắc kẹt dưới khối bê tông khổng lồ, trong đó phần nhiều là công nhân đang xây dựng công trình này.

Được biết, các vụ sập nhà và cơ sở hạ tầng không phải điều hiếm ở Ấn Độ, nơi tiêu chuẩn xây dựng không được thực thi đầy đủ. Tháng 9/2017, 33 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà 6 tầng ở Mumbai đổ sập. Năm 2016, một chiếc cầu vượt ở Kolkata bị sập, khiến hơn 20 nạn nhân tử vong. Những sự cố với thương vong nhỏ hơn xảy ra khá thường xuyên.

Mai Nhi (t/h)

Bài liên quan
  • Ấn Độ đối mặt với cuộc khủng hoảng nước
    Nhiều cảnh báo về nguy cơ thiếu nước và điện năng được đưa ra trước mùa hè với những đợt nắng nóng cực độ sắp tới, khi lượng nước tích trữ có thời điểm giảm xuống mức 35% công suất khiến nhiều thành phố phía nam Ấn Ðộ cạn kiệt nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Sập cầu vượt, hàng chục người thương vong