Thanh Hóa: Toàn tỉnh thiếu trên 900 phòng học mầm non kiên cố

10/12/2017 00:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 671 trường mầm non (228.823 trẻ), trong đó có 652 trường mầm non công lập với 222.600 trẻ, 19 trường mầm non ngoài công lập với 6.232 trẻ. Trong đó, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Thanh Hóa đang thiếu trên 900 phòng học kiên cố phục vụ cho việc học tập.

Thanh Hóa: Toàn tỉnh thiếu trên 900 phòng học mầm non kiên cố

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.842 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 72,5%, 1.075 phòng học bán kiên cố, chiếm 14,5%, 966 phòng học tạm tranh tre nứa chiếm 13% và 483 phòng học mượn chiếm 0,6%.

Được biết, hiện các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kiên cố hóa phòng học theo chương trình Trái phiếu Chính phủ, khi hoàn thành sẽ có thêm 495 phòng học mầm non kiên cố, như vậy cả tỉnh còn thiếu 909 phòng học mầm non kiên cố.

Một số địa phương thiếu nhiều như: Ngọc Lặc 222 phòng, Bá Thước 190 phòng, Tĩnh Gia 125 phòng, Sầm Sơn 27 phòng, Cẩm Thủy 22 phòng, Mường Lát 21 phòng…

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu phòng học, trong đó nguyên nhân chính là do những năm gần đây nhu cầu gửi trẻ của các gia đình tăng nhanh, trong khi việc kiên cố hóa trường lớp ở nhiều địa phương còn phụ thuộc vào nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, ngân sách Nhà nước do tỉnh phân bổ, việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng trường, lớp học khó khăn do điều kiện kinh tế người dân chưa cao, nhiều trường phải bố trí học sinh trên 1 lớp tăng gấp rưỡi so với quy định, phải mượn nhà văn hóa thôn, sử dụng một phần khu nhà bếp… làm phòng học, ảnh hưởng đến việc giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Gia Hân (t/h-nguồn báo Thanh Hóa)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Toàn tỉnh thiếu trên 900 phòng học mầm non kiên cố