Tỉnh Phú Yên tăng cường kiểm soát tàu cá khai thác hải sản trái phép

Linh Lan (T/h)|09/04/2018 08:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Tại một hội nghị tuyên truyền chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan chức năng sẽ quản lý tàu cá và giám sát chặt chẽ hành trình đánh bắt. Trong đó, xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước lẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trực tiếp khai thác trên biển.

Tỉnh Phú Yên tăng cường kiểm soát tàu cá khai thác hải sản trái phép

Cụ thể, đối với việc quản lý tàu cá sẽ được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hành trình đánh bắt. Một khi tàu cá nào vi phạm sẽ xem xét lại các chính sách bảo hiểm tàu cá cũng như vay vốn ngân hàng. Đồng thời, tỉnh cương quyết không hỗ trợ các chính sách của nhà nước cho những con tàu đánh bắt không hợp pháp. Đặc biệt, tỉnh sẽ cấm hoàn toàn việc chuyển nhượng, mua bán đối với những tàu đã vi phạm vùng biển của nước khác.

Được biết, ngay sau khi có một số tàu cá của ngư dân trên địa bàn khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, tỉnh Phú Yên đã liên tục tổ chức tuyên truyền về những quy định của pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia trên biển; các hiệp định, hiệp ước về chủ quyền vùng biển; ranh giới các vùng biển Việt Nam với các nước tiếp giáp…

“Thông qua nghiệp đoàn nghề cá, chúng tôi đã tổ chức nhiều hội nghị để nâng cao nhận thức cho ngư dân. Tuy nhiên vấn đền này là chưa đủ mà cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn để không còn tàu cá đánh bắt bất hợp pháp”, Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên nhấn mạnh.

Phú Yên hiện có trên 1.100 tàu cá có công suất 90CV trở lên. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh có 10 vụ với 11 tàu cá và 111 lao động có tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài.

Sở dĩ vi phạm do tình hình biển Đông và các khu vực lân cận của nước ta ngày càng phức tạp gây bất ổn cho hoạt động khai thác trên biển. Một số ngư dân khai thác trên vùng biển chồng lấn vì nguồn lợi cá nổi dồi dào. Ngoài ra, một số ít trường hợp thuyền trưởng cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài do ý thức chấp hành pháp luật chưa cao.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Phú Yên tăng cường kiểm soát tàu cá khai thác hải sản trái phép