TP. Hồ Chí Minh: Di dời nhiều cây xanh để xây dựng cầu vượt

An An (T/h)|02/03/2017 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Gần 170 cây xanh trên đường Trường Sơn – Hồng Hà và một phần ở khuôn viên cảng hàng không Tân Sơn Nhất sắp được di dời, để xây dựng cầu vượt chống kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Hàng loạt cây xanh được di dời để xây dựng cầu vượt chống kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất

Theo thông tin Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 – TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ thực hiện di dời 125 cây xanh trên đường Trường Sơn – Hồng Hà và một phần ở khuôn viên cảng hàng không Tân Sơn Nhất, để xây dựng cầu vượt Trường Sơn – đường nhánh Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – vành đai ngoài quận Tân Bình.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 – TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết dự án xây dựng cầu vượt ở vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn, quận Tân Bình sẽ di dời 42 cây bằng lăng, long não trên đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn và đốn hạ 6 cây sọ khỉ là loại cây cấm trồng trên đường đô thị.

Các chủ đầu tư cho biết cả hai dự án xây dựng cầu vượt trên để chống kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất đều có kế hoạch trồng lại mảng xanh để tạo cảnh quan công trình.

Toàn bộ số cây xanh trên sẽ được đưa về trồng lại và chăm sóc tại quận Gò Vấp.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Di dời nhiều cây xanh để xây dựng cầu vượt