Triển khai mô hình điểm trong ứng phó với khí hậu tại “thành phố Cảng”

Theo Báo Đại đoàn kết|11/03/2018 01:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nâng cao năng lực truyền thông vì sự phát triển trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

(Moitruong.net.vn) – Thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai xây dựng các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại cộng đồng dân cư.

Tổ chức vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hiện ký kết tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian qua Ủy ban MTTQ Thành phố Hải Phòng đã triển khai xây dựng các mô hình điểm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại cộng đồng dân cư vùng ven biển hải đảo. Trong đó, xã Văn Phong, huyện Cát Hải được chọn thực hiện điểm mô hình này.

Bên cạnh đó, các nội dung về bảo vệ môi trường được lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các tiêu chí tham gia bảo vệ môi trường được cụ thể hóa vào nội dung của cuộc vận động, coi đây là tiêu chí để đánh giá công nhận gia đình văn hóa.

Ngoài ra, trong thực hiện phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc biệt chú trọng đến vai trò của người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tổ chức vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự kiến sau thành công từ mô hình điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng sẽ nhân rộng ra các địa phương trong toàn thành phố.   

Theo Báo Đại đoàn kết

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai mô hình điểm trong ứng phó với khí hậu tại “thành phố Cảng”