Trung Quốc: Khởi động công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào ga tàu điện ngầm tại Thâm Quyến

Hoàng Anh (T/h)|25/09/2019 09:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tại Thâm Quyến (Trung Quốc), khởi động công nghệ nhận diện gương mặt để dùng trong thanh toán tiền vé tàu điện ngầm cho hành khách.

Trước đó, ở nhà ga tàu điện ngầm Phúc Điền (Futian), thay vì xuất trình vé hoặc quét mã QR trên điện thoại để thanh toán thì hành khách có thể quét khuôn mặt của mình trên một máy tính bảng (tablet) gắn ở cửa ra vào và tiền vé sẽ tự động trừ vào tài khoản thanh toán đã liên kết trước đó của khách hàng.

Hệ thống nhận diện gương mặt. Ảnh minh họa

Hiện công nghệ này mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Nhưng có thể thấy nó có tiềm năng lớn trong việc giúp hệ thống tàu điện ngầm, vốn đón hơn 5 triệu lượt khách mỗi ngày, vận hành trơn tru hơn.

Những hành khách đi tàu sẽ thấy thông tin cá nhân của mình được hiển thị trên màn hình lớn tại nhà ga, gồm hình gương mặt được chụp bởi camera giám sát, thông tin về độ tuổi, giới tính, và thời gian lưu trú tại địa phương.

Hiện nay, một số lối vào tàu điện ngầm ở Thâm Quyến, hành khách trên 60 tuổi có thể đăng ký đi tàu điện ngầm miễn phí trên hệ thống. Công nghệ được thành phố công nghệ Trung Quốc ứng dụng do nhà điều hành tàu điện ngầm và hãng internet Tencent phát triển. Dần dà, nó sẽ được mở rộng để cho phép nhiều nhóm đối tượng khác trong cộng đồng vào cửa miễn phí, trong đó có cựu quân nhân.

Hiện tại, dịch vụ nhận dạng khuôn mặt chỉ xuất hiện tại 18 ga tàu trên Tuyến 11, bao gồm 28 máy vào cổng tự động và 60 bộ xử lý vé tự phục vụ. Thay vì sử dụng tiền mặt hoặc quét mã QR trên điện thoại di động, hành khách có thể cho phép quét khuôn mặt mình để thanh toán. Tiền vé của họ được trừ vào tài khoản đã đăng ký. Công nghệ tương tự cũng đang vận hành tại nhiều thành phố khác, trong đó có Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông.

Ở Tế Nam, hơn 500 hành khách sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để trả tiền vé mỗi ngày. Tại Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, các máy được lắp đặt ở hai ga tàu điện ngầm để thử nghiệm từ ngày 10.9. Hiện Trung Quốc có khoảng 10 đô thị, trong đó có Thượng Hải, Nam Kinh và Nam Ninh, thử nghiệm công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho tàu điện ngầm.

Việc sử dụng các dịch vụ thanh toán bằng nhận dạng khuôn mặt là bước tiến mới trong nỗ lực tích hợp công nghệ này và nhiều dạng trí tuệ nhân tạo (AI) khác vào cuộc sống thường nhật. Theo truyền thông Trung Quốc, AI được dùng để quét đám đông tham dự các sự kiện như buổi hòa nhạc, giúp cảnh sát phát hiện và sau đó bắt giữ một số tội phạm bị truy nã.

Tuy nhiên, công chúng Trung Quốc ít nhiều lo ngại về tính bảo mật dữ liệu. Báo cáo do Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán Bù trừ Trung Quốc công bố đầu năm nay cho biết 85% số người được khảo sát hồi năm 2018 cho hay họ sẵn sàng sử dụng các hệ thống sinh trắc học để trả tiền, tăng nhẹ so với năm 2017. Tuy nhiên, 73,8% người được hỏi cho biết mình lo lắng về việc bị rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Hoàng Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Khởi động công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào ga tàu điện ngầm tại Thâm Quyến