Miền Bắc kết thúc đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài nhiều ngày

Minh Lâm|29/01/2024 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 29/1, khu vực Hà Nội và Bắc bộ sẽ là ngày rét đậm, rét hại cuối cùng của đợt rét kéo dài 9 ngày. Hôm nay, mức nhiệt tại Thủ đô Hà Nội và Bắc bộ sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, cao nhất lên 15 độ C.

ret-lanh.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/1, phần lớn miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn rét đậm, một số nơi vẫn còn rét hại, chủ yếu ở miền núi. Nhưng ngay cả tình trạng rét đậm cũng sắp qua.

Lúc 6h ngày 29/1, nhiệt độ thực đo ở các trạm tại các tỉnh, thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến trên 10 độ C, trong đó trạm Hà Đông (Hà Nội) 11,2 độ C.

Một số trạm đo tại vùng núi cao, nhiệt độ dưới 8 độ C như: Mộc Châu (Sơn La) 6,3 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 4,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5,6 độ C, Lạng Sơn và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cùng 7,6 độ C.

Từ ngày 30/1, ở nhiều tỉnh thành Bắc Bộ như thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên… bắt đầu có gió Đông - Đông Nam. Với việc trời chuyển gió, độ ẩm ở những tỉnh thành này cũng tăng lên, vào buổi tối và sáng sớm, độ ẩm có thể lên đến hơn 90%, trưa và chiều là hơn 70% đến hơn 80%.

Theo dự báo nhiệt độ ngày 30/1 tại Hà Nội sẽ ở mức 13 - 21 độ C, tăng 5 - 6 độ C so với ngày 29/1. Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng đến 25 - 26 độ C (tăng hơn 10 độ C so với ngày rét hại cuối cùng).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc kết thúc đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài nhiều ngày