Tường thuật Lễ trao giải Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” – Chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta

Ban Tổ chức|24/12/2017 01:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đến dự buổi Lễ có ông Nguyễn Linh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, ông Châu Trần Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Lai – Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng ban tổ chức… Cùng đông đảo các bạn sinh viên các trường Đại học, các phóng viên thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và Hà Nội. Đặc biệt, là các tác giả của Top 10 tác phẩm xuất sắc vòng chung kết Cuộc thi đến từ các trường trong cả nước.

(Moitruong.net.vn) – Sáng 24/12/2017, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức trọng thể Lễ trao giải Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” – Chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta.

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống năm 2018”

11h00: Các đại biểu, khách mời Phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018 với chủ đề: “Hạn hán và xâm nhập mặn”

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Lai – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đoàn bộ Tài nguyên – Môi trường, ông Lê Ngọc Thuấn – Bí thư Đoàn trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội cùng phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu và cuộc sống” năm 2018 – Chủ đề: “Hạn hán và Xâm nhập mặn”.

Ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giấy khen cho Top 10 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung kết Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống”

10h50: Ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giấy khen cho Top 10 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung kết Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống”.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao giải cho tập thể, cá nhân đạt giải nhất

10h40: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao giải Nhất tập thể: MT03 – Clip Mẹ Trái đất thuốc về nhóm Mẹ Trái đất – Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên với trị giá giải thưởng là 35.000.000 đồng.

Giải nhất cá nhân: MT10 – Mỗi con người – Một hành động – Một nhận thức, tác giả Cung Thị Hồng Nhung – Trường Đại học Vinh.

Ông Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Lai – Phó Chủ tịch Hội, kiêm Tổng thư ký Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao giải cho nhóm sinh viên đạt giải Nhì tập thể

10h30: Ông Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Lai – Phó Chủ tịch Hội, kiêm Tổng thư ký Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao giải nhì tập thể: MT05 – Tác phẩm Thích nghi với hạn hán ở Ninh Thuận, Nhóm Lửa thần Yên Phú – Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giải ba tập thể

10h20: Ông Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giải ba tập thể: MT06 – Tác phẩm Giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm Green future, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

Bà Phạm Thị Xuân – Chánh văn phòng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Hùng Thắng – Trưởng ban Bạn đọc, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giải tác phẩm được đọc nhiều nhất và giải thưởng clip được xem nhiều nhất.

10h10: Bà Phạm Thị Xuân – Chánh văn phòng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Hùng Thắng – Trưởng ban Bạn đọc, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giải tác phẩm được đọc nhiều nhất: MT04 – Tác phẩm Bức thư gửi tương lai: Gửi tôi năm 2050, nhóm GSE, trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội.

Giải Video clip được xem nhiều nhất: MT02 – Clip Bản tin hạn hán năm 2016, Nhóm BK Young, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

10h00: Công bố Top 10 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung kết Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống”

  1. MT 01 – Clip Tiểu phẩm “Chuyện Ngày Tết” (Trường đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên)
  2. MT 02 – Clip “Bản tin dự báo thời tiết năm 2016” (Trường đại học Tài nguyên Môi trường)
  3. MT 03 – Clip “Mẹ Trái Đất” (Trường đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên)
  4. MT 04 – Tác phẩm “Bức thư gửi tương lai: Gửi tôi năm 2050” (Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
  5. MT 05 – Tác phẩm “Thích nghi với hạn hán tại Ninh Thuận” (Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
  6. MT 06 – Tác phẩm “Giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long” (Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường – Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh )
  7. MT 07 – Tác phẩm “Biến đổi khí hậu: Hiểm họa toàn cầu” (Trường đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
  8. MT 08 – Tác phẩm “Miền nước lũ…” (Trường đại học Kinh tế – Đại học Huế)
  9. MT 09 – Tác phẩm “Thực trạng Biến đổi khí hậu tại Việt Nam” (Trường đại học Nông Lâm – Đại học Huế)
  10. MT 10 – “Tác phẩm Mỗi con người – Một hành động – Một nhận thức” (Trường đại học Vinh, Nghệ An )

09h55: Ông Lê Ngọc Thuấn – Bí thư Đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố quyết định khen thưởng.

Ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

09h50: Ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phát biểu:

“Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” là một sân chơi hữu ích nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, qua đó có những hành động ứng xử đúng đắn về biến đổi khí hậu bằng những sáng kiến, giải pháp, mô hình có tính ứng dụng cao”.

Thay mặt Lãnh đạo Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Hồ Ngọc Hải đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự phối hợp của các cơ quan trực thuộc Bộ, các Trường đại học, các thầy cô giáo, và các em sinh viên trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

09h40: Ông Nguyễn Linh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu:

“Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tôi nhiệt liệt chúc mừng Ban tổ chức và những cá nhân, tập thể có tác phẩm vào Top 10 tác phẩm xuất sắc nhất trong Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2017.

Tôi đánh giá cao Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng Chương trình Gala phát động cuộc thi tại các trường Đại học, Cao đẳng của Ban tổ chức. Các hoạt động dọn vệ sinh và thu gom rác thải, đi bộ vì môi trường, đạp xe tuyên truyền về biến đổi khí hậu, trồng cây xanh mà Ban tổ chức thực hiện trong thời gian qua là rất đáng khích lệ và cần được nhân rộng”.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn những giải pháp mà các bạn đưa ra trong tác phẩm đạt giải sẽ được ứng dụng vào thực tiễn nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu với cuộc sống và sự phát triển bền vững của đất nước.

09h30: Chiếu phóng sự “Hành trình Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” tại các điểm trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại Lễ trao giải

09h20: Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo tổng kết Cuộc thi:

“Nhằm kêu gọi lực lượng sinh viên tích cực tìm hiểu thể lệ cuộc thi và tham gia thực hiện tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã tổ chức 06 chương trình Gala phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” tại điểm trường ở 6 tỉnh, thành phố từ Bắc – Trung – Nam: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã tổ chức những sự kiện đồng hành có tính tuyên truyền như: Trồng cây xanh, dọn và thu gom rác thải, đi bộ vì môi trường, đạp xe tuyên truyền về biến đổi khí hậu, trả lời các câu hỏi về lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, tại mỗi chương trình Gala, Ban tổ chức đã tổ chức quyên góp ủng hộ “Quỹ chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn của những gia đình bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt, hạn hán.

Sau hơn 3 tháng phát động cuộc thi (từ ngày 28/8 – 30/11/2017), Ban tổ chức đã nhận được 516 tác phẩm gồm: bài viết, hình ảnh, video clip, video clip tiểu phẩm của tác giả.

Các tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề của Cuộc thi phù hợp với thể lệ cuộc thi, bài viết không những phân tích được hạn hán, lũ lụt như thế nào mà còn đưa ra được những ý tưởng khả thi trong cuộc sống”.

Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” 

09h00: Lễ trao giải Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề: “Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta” bắt đầu với những ca khúc tuyệt vời đến từ các ca sĩ Phạm Bảo Nam, ca sĩ Nam Anh nhóm sinh viên Đội Văn nghệ xung kích trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ, cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, qua đó có những hành động ứng xử đúng đắn về biến đổi khí hậu. Được sự quan tâm và đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề “Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta”, đối tượng dự thi là các sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên cả nước.

Ban Tổ chức


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tường thuật Lễ trao giải Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” – Chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta