WB chi 28% ngân sách đối phó với biến đổi khí hậu

09/04/2016 10:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết, sẽ chuyển hướng hỗ trợ tài chính sang các dự án chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

5320

Theo đó, WB sẽ dành 28% ngân sách cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có một khoản được dành riêng để đối phó với hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Tại Hội nghị mang tính bước ngoạt về biến đổi khí hậu ở Paris vào cuối năm 2015, WB được xác định là nhà cung cấp tài chính cốt yếu hỗ trợ các quốc gia trong việc cắt giảm khí thải nhà kính và ứng phó với tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Chủ tịch WB Jim Yong Kim cho biết, ngân hàng này sẽ hỗ trợ các nước tạo ra các nguồn năng lượng tái tạo, giảm lượng khí thải cacbon, phát triển hệ thống vận tải xanh và bền vững, thích nghi với các thành phố đông dân cư.
Ông John Roome – Giám đốc cấp cao của WB cảnh báo, biến đổi khí hậu sẽ đẩy hơn 100 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói trong vòng 15 năm tới. Vì thế, WB sẽ dành 16 tỷ USD/năm cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm các dự án về tái tạo năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả. WB sẽ huy động 13 tỷ USD từ các khu vực tư nhân trong vòng 4 năm thông qua các chương trình tài trợ. Mỗi năm sẽ có khoảng 30 tỷ USD được cam kết chuyển tới những người nghèo trong thỏa thuận về biến đổi khí hậu toàn cầu.
Ngân hàng Thế giới cũng hướng tới phát triển hệ thống nông nghiệp linh hoạt, sử dụng ít nước, tiết kiệm năng lượng và giữ được sự màu mỡ của đất. Tổ chức này cũng giúp đỡ các nước phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và giảm bớt khí thải cacbon. Các dự án cũng chú trọng tới y tế, giáo dục và một số vấn đề ưu tiên phát triển khác trước những tác động của biến đổi khí hậu.
(Theo The Guardian)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WB chi 28% ngân sách đối phó với biến đổi khí hậu