An Lão (Hải Phòng) – Bài 2: Lãnh đạo UBND xã Quang Trung có “bảo kê” những vi phạm ở khu vực bãi Khuỷnh?

Thế Đoàn – Tú Anh|19/01/2021 12:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi báo chí thông tin những sai phạm về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng tại khu vực bãi Khuỷnh thì lãnh đạo huyện An Lão đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã Quang Trung kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đã gần 2 tháng trôi qua những sai phạm trên vẫn ngang nhiên tái diễn dưới sự “buông lỏng quản lý” của lãnh đạo xã này.

VIDEO: An Lão (Hải Phòng): Lãnh đạo UBND xã Quang Trung có “bảo kê” những vi phạm ở khu vực bãi Khuỷnh?

Sai phạm ngang nhiên tái diễn

Trước đó, ngày 27/11/2020, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã đăng tải bài viết “An Lão (Hải Phòng): Nhiều vi phạm về trật tự xây dựng, môi trường, đê điều từ trạm bê tông, công ty sản xuất gạch không nung”. Bài báo thông tin về việc tại khu bãi Khuỷnh, thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng đang tồn tại nhiều trạm bê tông thương phẩm, công ty sản xuất gạch không nung hoạt động vi phạm Luật đất đai, môi trường, xây dựng. Trong khi đó, UBND xã Quang Trung lại không kịp thời báo cáo lên cấp trên để xử lý dứt điểm dẫn đến sai phạm kéo dài từ năm này qua năm khác, khiến người dân và dư luận địa phương vô cùng bất bình.

Trạm trộn bê tông thương phẩm An Minh hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường nhưng vẫn “qua mặt” chính quyền địa phương

Sau khi tiếp nhận thông tin của báo chí,  ngày 30/11/2020, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão đã chỉ đạo, giao UBND xã Quang Trung kiểm tra, xử lý những vi phạm tại khu vực bãi Khuỷnh mà báo chí đã thông tin. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết tháng 01/2021, những sai phạm trên vẫn ngang nhiên tái diễn, thách thức pháp luật trước sự “bất lực” của UBND xã Quang Trung.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đức Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung thừa nhận: “Trạm bê tông An Minh trước đây được cấp phép tạm thời để phục vụ dự án đường quốc lộ 10, và hết hạn phải đến hơn năm nay rồi. Xã đã hai lần mời chủ đất là ông Tú và chủ trạm trộn là ông Minh lên làm việc và yêu cầu phải thanh thải, tháo dỡ trạm trộn bê tông. Trạm trộn của Đình Tuấn thì xã đã xuống lập biên bản và yêu cầu dừng không được phép lắp đặt trạm khi chưa được cấp phép. Còn công ty gạch không nung của ông Phạm Tuấn thì chủ hộ báo cáo là công ty đã phá sản nửa năm nay, không làm gì nữa”.

Ông Vũ Đức Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung thừa nhận các trạm trộn bê tông An Minh, Đình Tuấn hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trong cùng ngày, hoạt động của các trạm trộn bê tông An Minh, Đình Tuấn và xưởng sản xuất gạch không nung của Công ty Tuấn Giang vẫn hoạt động hết công suất mà không có biểu hiện gì của việc dừng hoạt động, tháo dỡ, di dời như ông Hải nói.

Trạm trộn bê tông An Minh đã hết giấy phép hoạt động từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn “cố thủ” không tháo dỡ, di dời trạm đi nơi khác. Các xe bồn bê tông, xe chở vật liệu trọng tải lớn ra vào trạm liên tục cuốn theo bụi bẩn và làm rơi vãi bã bê tông ra đường quốc lộ 10. Nước thải từ hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm của trạm An Minh không được thu gom, xử lý theo quy định mà xả thải trực tiếp ra môi trường, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường.

Trạm trộn bê tông An Minh hoạt động gây bụi bẩn, xả nước thải, bã bê tông chưa qua xử lý ra môi trường, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước

Bên cạnh đó, Trạm trộn bê tông Đình Tuấn mặc dù chưa được các cơ quan chức năng của Thành phố Hải Phòng phê duyệt, cấp phép xây dựng nhưng đã tự ý lắp đặt trạm trộn bê tông từ tháng 10/2020. Theo ghi nhận của phóng viên từ thời điểm cuối tháng 11/2020 và cuối tháng 01/2021, hiện trạng của trạm trộn bê tông đã thay đổi, các công trình phụ và xilo đã được lắp đặp chứ không có chuyện dừng xây dựng như lời ông Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung khẳng định với phóng viên.

Bê tông Đình Tuấn ngang nhiên lắp đặt trạm trộn từ tháng 10/2020, khi chưa được các cơ quan chức năng của Thành phố Hải Phòng cấp phép

Tiếp tục đi thực tế tại xưởng sản xuất gạch không nung của Công ty Tuấn Giang, những làn khói đen ngút trời, các xe vận chuyển gạch ra vào tấp nập kéo theo bụi bẩn không có biểu hiện gì của việc “phá sản, dừng hoạt động” như lời của ông Hải – Phó Chủ tịch xã Quang Trung trao đổi trong buổi làm việc với phóng viên.

Những sai phạm “chềnh ềnh” như vậy, nhưng không hiểu vì sao các cấp chính quyền huyện An Lão và xã Quang Trung chưa vào cuộc xử lý? Vì sao ông Vũ Đức Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung lại trả lời báo chí kiểu “quan liêu”, “bao che” cho vi phạm như vậy?

Xưởng sản xuất gạch không nung của công ty Tuấn Giang hoạt động trái phép, không tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường

Chính quyền xã Quang Trung “bất lực” hay đang “bảo kê” vi phạm?

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi làm việc với UBND huyện An Lão. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Trọng Quân – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Sau khi có thông tin của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, phòng TNMT đã có văn bản tham mưu lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quang Trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo huyện. Sau đó, xã đã có báo cáo số 70 gửi huyện, tuy nhiên báo cáo không nêu rõ các trạm trộn bê tông và công ty sản xuất gạch không nung có vi phạm hay không và xử lý vi phạm như thế nào? Nên phòng TNMT tiếp tục có văn bản yêu cầu xã lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo huyện xử lý”.

Ông Vũ Trọng Quân – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Lão khẳng định quan điểm của huyện là xử lý nghiêm các vi phạm trên trong tháng 01/2021

Trước thực trạng lãnh đạo xã Quang Trung trả lời không đúng sự thật, có dấu hiệu “bao che”, “bảo kê” cho các vi phạm về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng tại khu vực bãi Khuỷnh mà phóng viên đã đề cập, ông Quân khẳng định: “Phòng TNMT đã có văn bản yêu cầu UBND xã Quang Trung lập biên bản vi phạm đề xử lý theo thẩm quyền, nếu xã không thực hiện thì phòng sẽ báo cáo lãnh đạo huyện để có biện pháp xử lý. Quan điểm của huyện là lắng nghe những thông tin của báo chí và xử lý nghiêm những vi phạm trên địa bàn”.

Đến đây, dư luận có quyền đặt dấu hỏi: Vì sao những vi phạm của trạm trộn bê tông An Minh, Đình Tuấn và xưởng sản xuất gạch không nung của Công ty Tuấn Giang đã rõ như ban ngày mà chính quyền huyện An Lão và xã Quang Trung chưa thể xử lý dứt điểm? Có hay không “nhóm lợi ích” đang “bao che”, “bảo kê” cho những vi phạm về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng tại khu vực bãi Khuỷnh, thôn Câu Đông, xã Quang Trung? Liệu lãnh đạo UBND huyện An Lão có nghiêm minh xử lý các cán bộ xã Quang Trung “buông lỏng quản lý” để sai phạm diễn ra trong thời gian dài và có biểu hiện “quan liêu”, thông tin sai sự thật đến báo chí?

Lãnh đạo UBND xã Quang Trung đang “bất lực” hay “bảo kê” cho những sai phạm về đất đai, đê điều, trật tự xây dựng tại khu vực bãi Khuỷnh, thôn Câu Đông?

Kính đề nghị Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng của Thành phố vào cuộc kiểm tra, làm rõ những sai phạm tại xã Quang Trung mà báo chí đã thông tin. Tránh để sai phạm kéo dài, dẫn đến các cá nhân, tập thể “nhờn luật”, coi thường kỷ cương phép nước, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân địa phương. Nhất là trong thời điểm sắp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo.

Thế Đoàn – Tú Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Lão (Hải Phòng) – Bài 2: Lãnh đạo UBND xã Quang Trung có “bảo kê” những vi phạm ở khu vực bãi Khuỷnh?