Bà Rịa – Vũng Tàu: Cá nổi trắng bụng trên sông Chà Và, người dân điêu đứng

Ngọc Ánh (t/h)|05/07/2019 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều ngày qua, tình trạng cá nuôi lồng bè từ 0,6kg đến 5kg thi nhau chết trên sông Chà Và xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu khiến hàng chục hộ dân điêu đứng vì mất cả vốn lẫn lãi.

Sáng 4/7, hàng chục tấn cá nuôi lồng của người dân chết trắng nằm phơi bụng trên sông Chà Và, nhiều người dân phải nhanh chóng vớt số lượng cá chết đi tiêu hủy để đảm bảo duy trì lượng cá còn sót lại trong lồng bè.

Theo ông Nguyễn Công Cán  là hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và cho biết, gia đình ông đợt vừa rồi thả hơn 100.000 con cá giống, với vốn đầu tư hơn trăm triệu. Thế nhưng, vào những ngày cuối tháng Sáu vừa qua, đàn cá trong bè bất ngờ có biểu hiện lơ ăn, nổi lờ đờ trên mặt nước trong bè.

“Gia đình tôi đầu tư cả trăm triệu tiền giống cá, thả cùng đợt đầu tháng Ba với các hộ dân trong vùng. Đến nay đàn cá cũng phát triển khá to với trọng lượng từ 2-3kg, thế rồi bỗng dưng chết hàng loạt gần cả 100% số lượng giống, bây giờ xem như trắng tay rồi”, ông Cán chia sẻ.

Người dân vớt cá chết mang đi đổ

Cùng chung hoàn cảnh, Ông Trần Văn Ba, SN 1968, trú tại thôn 6, xã Long Sơn cho biết, gia đình ông nuôi tổng cộng 13 lồng bè, bao gồm cá chim, cá chẽm và cá mú với tổng số vốn hơn 40 triệu đồng. Thế nhưng, đàn cá chưa đến lúc thu hoạch thì bỗng nhiên chết hàng loạt từ 1 tuần nay, bắt đầu từ những ngày cuối tháng Sáu trở lại đây.

“Khổ lắm chú ơi, gia đình tôi thả hơn 10.000 con cá giống vào ngày 9/3, thời gian đầu đàn cá phát triển tốt, vậy mà đến nay bất ngờ chết hàng loạt, thế là mất cả vốn lẫn lãi không biết phải bám víu vào đâu bây giờ”, ông Ba chia sẻ.

Hàng ngàn con cá chim thi nhau chết nổi trắng sông Chà Và

Theo các hộ dân, cá có hiện tượng bỏ ăn cách đây từ 3-5 ngày, biểu hiện nổi đầu, tuột nhớt, tróc da và bắt đầu chết.

Cũng theo người dân, nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt trên sông Chà Và có thể do ô nhiễm nguồn nước thượng nguồn.

Cá chết nhiều xảy ra tại các tiểu khu 2 và 3. Cá chết nhiều vào các ngày 30-6 và 1-7, sau đó rải rác trên nhiều lồng nuôi. Chủ yếu là cá Bớp, cá Chim, cá Mú, cá Chẽm, kích thước từ khoảng 0,6kg đến 5kg/con.

Nhận được thông tin, Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị đã khảo sát, thống kê. Theo đó, có khoảng 10 hộ nuôi cá lồng bè thiệt hại từ 70-100%, số lượng cá chết ước tính hơn 73.000 con.

Hiện tại, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành lấy mẫu cá và mẫu nước tại các hộ thuộc khu vực có hiện tượng cá chết để về kiểm tra, phân tích tìm nguyên nhân.

Ngọc Ánh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Cá nổi trắng bụng trên sông Chà Và, người dân điêu đứng