Bangkok: Hơn 400 trường học đóng cửa do ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Trúc Linh (t/h)|31/01/2019 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Vào ngày 30/1, chính quyền thành phố Bangkok đã yêu cầu 437 trường công lập trong thành phố đóng cửa từ giờ cơm trưa đến ngày thứ Sáu (1/2).

>>> Lạnh giá kỉ lục, Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

>>> Bài 2: UBND thị xã Từ Sơn đang “bao che” cho công ty Nam Hồng hoạt động trái phép, bất chấp pháp luật?

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Bangkok lúc 1h chiều 30/1 là 171, trong khi mức trên 150 được coi là có hại cho sức khỏe.

Thời gian qua, Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã chịu đựng cảnh thời tiết mịt mù vì khói bụi, buộc người dân mỗi khi ra đường đều phải bịt khẩu trang và thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn khói bụi.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Bangkok lúc 1h chiều 30/1 là 171, trong khi mức trên 150 được coi là có hại cho sức khỏe. Trong khi đó, 41 khu vực ở Bangkok và vùng ngoại thành cũng tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm không khí kỷ lục. Tình trạng này từng xảy ra nhiều lần trong mùa khô giữa tháng 1 và tháng 3 hàng năm tại Thái Lan nhưng không kéo dài quá lâu.

 Giới chức trách cho biết ô nhiễm không khí vượt mức cho phép, khiến Thị trưởng Bangkok, ông Aswin Kwanmuang, cảnh báo sức khỏe trẻ em có thể bị ảnh hưởng.

 Vào ngày 30/1, chính quyền thành phố Bangkok cũng đã tăng cường cảnh báo về sức khỏe, yêu cầu 437 trường công lập trong thành phố đóng cửa từ giờ cơm trưa đến ngày thứ Sáu (1/2) và chỉ định một khu vực rộng 1.500km2 của thành phố là  “khu vục kiểm soát”. Trong khi đó, các trường học ở khu vực ngoại thành cũng đóng cửa 2 ngày nhằm giảm nguy cơ học sinh hít phải không khí có chứa bụi mịn, đồng thời giảm lưu lượng xe ô tô cá nhân khi các bậc phụ huynh đưa con đi học.

Động thái được triển khai trong bối cảnh Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmung nhận định: “Tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn cho đến ngày 3-4/2”

Việc thủ đô Thái Lan chìm trong bụi mù nhiều tuần qua làm người dân chỉ trích cơ quan chức năng ứng phó thiếu đồng bộ. Nguyên nhân ô nhiễm xuất phát từ khí thải giao thông, xây dựng tràn lan, đốt rơm rạ bên ngoài Bangkok và khí thải từ các nhà máy trong thành phố.

Thành phố đã kêu gọi người dân không hóa vàng và đốt hương vào dịp Tết để cải thiện chất lượng không khí. Chính quyền thành phố cũng áp dụng thêm nhiều biện pháp để giảm ô nhiễm như triển khai các máy bay không người lái phun nước với hy vọng làm giảm các hạt bụi mịn, đồng thời cho xe tải trang bị vòi rồng phun nước trên tuyến đường đông đúc. Công nghệ tạo mưa nhân tạo cũng được cân nhắc nhưng giới chuyên gia hoài nghi về hiệu quả của các biện pháp này. Tuy nhiên, tình hình vẫn không mấy khả quan. Trong thời gian này, khẩu trang luôn là sản phẩm bán đắt hàng nhất tại nhiều cửa hàng.

Trúc Linh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bangkok: Hơn 400 trường học đóng cửa do ô nhiễm không khí nghiêm trọng