Tin Quốc tế

Biến đổi khí hậu gây tác động nghiêm trọng trên diện rộng tại Australia

Hạ Anh 27/03/2026 08:00

Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng và trên diện rộng tại Australia, đe dọa hệ sinh thái, đa dạng sinh học và sinh kế của con người.

Một trong những minh chứng rõ nét là tình trạng tẩy trắng hàng loạt tại rạn san hô Great Barrier Reef – hệ sinh thái biển lớn nhất thế giới. Hiện tượng này làm suy giảm nghiêm trọng môi trường sống của nhiều loài sinh vật bản địa, đẩy hệ sinh thái vốn mong manh vào tình trạng nguy cấp.

Song song đó, các vụ cháy rừng ngày càng khốc liệt cũng đang tàn phá diện rộng. Chỉ trong vòng 60 phút, diện tích rừng tương đương khoảng 30 sân bóng đá có thể bị thiêu rụi. Hậu quả là hơn 500 loài động vật có vú bản địa bị ảnh hưởng, buộc phải di dời hoặc đối mặt nguy cơ suy giảm số lượng.

ran-san-ho-great-barrier-8193850.jpg
Rạn san hô Great Barrier tại Queensland, Australia

Trước thực trạng này, World Wide Fund for Nature (WWF) đã kêu gọi người dân Australia tăng cường hành động bảo vệ thiên nhiên thông qua phong trào “Thử thách 60”. Chiến dịch kéo dài 28 ngày, từ 1/3 đến sự kiện Giờ Trái Đất (28/3), nhằm gây quỹ cho các hoạt động bảo tồn quan trọng.

Người tham gia được khuyến khích vận động 60 phút mỗi ngày dưới nhiều hình thức như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để trồng cây, tạo nơi trú ẩn cho các loài động vật bản địa như koala, theo dõi đường di cư của cá voi, cũng như thúc đẩy mở rộng các khu bảo tồn biển.

Theo bà Rachael Lance, đại diện WWF tại Australia, hành động tập thể đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ môi trường, giải quyết các thách thức cấp bách của hành tinh và thúc đẩy thay đổi bền vững – cũng chính là ý nghĩa cốt lõi của Giờ Trái Đất.

Người dân được khuyến khích hưởng ứng sự kiện bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện vào 20h30 ngày 28/3, hướng tới kỷ niệm gần hai thập kỷ của Giờ Trái Đất và thể hiện cam kết bảo vệ thiên nhiên.

Chiến dịch Giờ Trái Đất lần đầu tiên được tổ chức năm 2007 tại Sydney. Đến nay, sự kiện đã trở thành phong trào môi trường quần chúng lớn nhất thế giới, thu hút sự tham gia của hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm nay, sự kiện diễn ra ngày 28/3 với thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”, tiếp tục kêu gọi cộng đồng toàn cầu chung tay hành động trước khi quá muộn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến đổi khí hậu gây tác động nghiêm trọng trên diện rộng tại Australia
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.