Bình Định: Hàng chục người ung thư vì ô nhiễm môi trường ở bến tàu

Trung Quân (t/h)|29/05/2017 09:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Việc lấn chiếm bến tàu tại xóm Lộc Đông huyện Tuy Phước làm nơi sơ chế mực trái phép đã gây ô nhiễm môi trường nặng nề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân nơi đây.

Bến neo đậu tàu thuyền tại xóm Lộc Đông huyện Tuy Phước là nơi mà hàng chục con tàu, thuyền lớn nhỏ của người dân neo đậu, tránh trú bão  và cũng từng là nơi giao thương buôn bán thủy hải sản các loại của bà con tại khu vực này.

Thế nhưng mấy năm gần đây bến đã bị một số người dân trong và ngoài thôn lấn chiếm xây nhà tạm, chòi kinh doanh dịch vụ, sơ chế mực trái phép gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều hộ dân trong vùng tự ý đổ đất, cát, dựng ống bi, xây cất nhà tạm, chòi kinh doanh dịch vụ và sơ chế mực gây mùi hôi thối nồng nặc. Bởi vậy, bến tàu không còn diện tích thông thoáng rộng rãi để tàu neo đậu hàng ngày và tránh trú bão khi mùa mưa đến, khiến hàng chục hộ dân xóm Lộc Đông bức xúc đề nghị chính quyền địa phương giải quyết nhưng không có kết quả.

Theo người dân nơi đây, thôn đã có 10 người ung thư và một người được chuẩn đoán bị bội nhiễm phổi vì sống trong môi trường bị ô nhiễm nặng. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng nếu không sớm khắc phục tình trạng này thì sẽ còn nhiều người chết vì ung thư, tội nhất là trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã gửi văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước khẩn trương thực hiện chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật về đất đai và công khai kết quả xử lý vi phạm cho nhân dân địa phương biết, báo cáo cho UBND tỉnh trong tháng 6/2017.

Trung Quân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Hàng chục người ung thư vì ô nhiễm môi trường ở bến tàu