Chợ hoa Tết: Điểm hẹn văn hóa ngày Xuân
Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, khắp nơi, dù ở thành thị hay nông thôn lại tổ chức những phiên chợ hoa, cây cảnh đủ sắc màu. Chợ hoa Tết không chỉ là nơi mua bán hoa, mà còn là không gian giao thoa giữa các giá trị văn hóa, là biểu tượng của sự đoàn viên, sum vầyvà cũng là cách để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới tươi sáng, an lành.
Các chợ hoa Tết thường được tổ chức trong vòng một tuần (từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 Tết), có nơi tổ chức sớm hơn (từ rằm tháng Chạp). Từ nhiều năm nay, tại các địa phương, hoạt động chợ hoa đã được chính quyền và các cơ quan chức năng quan tâm, tạo thuận lợi cho người bán và những người đi chơi chợ hoa, mua hoa. Một số khu chợ hoa nổi tiếng vào mỗi dịp Tết có thể kể đến như: Chợ hoa Hàng Lược - chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội; chợ hoa đường Hoàng Hoa Thám (TP. Hà Nội); chợ hoa Bến Bình Đông ở TP. Hồ Chí Minh hay chợ hoa Đà Nẵng;...
Không gian của sắc màu và hương thơm
Chợ hoa Tết luôn mang đến một không gian sống động, rực rỡ sắc màu của những loài hoa đủ màu sắc, hình dáng, kích thước. Dạo bước qua những khu chợ hoa, người ta dễ dàng nhận ra những loài hoa đặc trưng của ngày Tết như: Hoa mai vàng rực rỡ ở miền Nam, hoa đào phơn phớt hồng, đỏ ở miền Bắc, hay những chậu hoa cúc vàng tươi thắm, hoa lan kiêu sa, và những cây quất xanh mướt đầy quả. Mỗi loại hoa, mỗi cành cây trong chợ đều mang một thông điệp, một ý nghĩa riêng biệt, phản ánh những mong muốn, hy vọng của người dân trong những ngày đầu năm mới.

Hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan đều gắn liền với những câu chuyện về văn hóa Tết Việt. Hoa mai của miền Nam không chỉ là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc mà còn là hình ảnh của sự thanh tao, nhẹ nhàng, phù hợp với không khí xuân. Còn hoa đào lại gắn liền với phong tục của người miền Bắc, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, sức sống mãnh liệt và sự đoàn viên. Hoa cúc, hoa lan không chỉ có vẻ đẹp cuốn hút mà còn mang đến cảm giác tươi mới, đầy hy vọng cho một năm mới an lành, thịnh vượng.
Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi buôn bán, mà còn là không gian của sự cảm nhận, của những hương thơm dịu dàng, ngọt ngào hòa quyện cùng không khí nhộn nhịp. Mỗi loài hoa không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống, mà còn đem lại cảm giác ấm áp, gần gũi, thể hiện sự tôn trọng đối với thiên nhiên và sự sinh sôi, phát triển trong năm mới.
Đồng thời, đó cũng là nơi giúp người nông dân có thêm thu nhập từ việc chăm sóc cây cảnh. Chợ hoa còn là địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ check-in và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên gia đình và bạn bè. Anh Nguyễn Văn Thành, chủ một cửa hàng hoa tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) chia sẻ: “Chợ hoa Tết không chỉ là nơi buôn bán mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, trò chuyện, và cảm nhận không khí Tết. Với tôi, việc bán hoa vào dịp này không chỉ đơn thuần là công việc mưu sinh mà còn là cách để lan tỏa niềm vui xuân. Khi thấy khách hàng chọn được cành hoa ưng ý, mặt họ rạng rỡ, tôi cũng thấy vui lây. Đây là cái nghề cực nhưng cũng rất ý nghĩa”.
Ông Trần Sinh Hùng (Hà Nội), một khách hàng trung thành của chợ hoa Hàng Lược cho biết, dù có năm không mua gì nhưng ghé thăm chợ hoa đã trở thành việc làm thường niên của ông và gia đình mỗi dịp Tết đến Xuân về. “Đi chợ hoa Tết là để cảm nhận không khí mùa xuân, để thấy những màu sắc tươi đẹp. Đây là một điều đẹp đẽ mà người Việt mình nên giữ lại, vì nó liền kề với ký ức Tết xưa, với tâm hồn của văn hóa dân tộc.” - Ông Hùng chia sẻ.
Trao gửi yêu thương qua những cành hoa
Chợ hoa Tết cũng là nơi con người trao gửi những lời chúc tốt đẹp, những hy vọng cho một năm mới an khang, thịnh vượng. Người Việt quan niệm rằng, mỗi loài hoa mang một ý nghĩa sâu sắc, và việc lựa chọn loài hoa nào để trang trí trong nhà, tặng bạn bè, người thân hay dâng lên tổ tiên chính là một hình thức trao gửi yêu thương, cầu mong cho gia đình, người thân một năm mới bình an, phát đạt.
Những người bán hoa trong chợ đôi khi không chỉ là người kinh doanh mà còn là người truyền tải những câu chuyện về hoa. Những câu chuyện về loài hoa nào sẽ mang lại tài lộc, loài hoa nào mang lại sức khỏe hay may mắn trong năm mới thường được chia sẻ giữa người bán và người mua. Chính sự gần gũi, thân thiện này tạo nên một không khí giao lưu văn hóa vô cùng đặc biệt trong những ngày đầu năm.
Người dân thường mua hoa về dâng lên bàn thờ tổ tiên trong dịp Tết, coi đây là cách thể hiện sự biết ơn và hiếu thảo với thế hệ trước. Mỗi nhành hoa, mỗi cành cây, mỗi chậu hoa không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn chứa đựng tình cảm, tấm lòng của con cháu đối với bậc sinh thành.

Hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại
Chợ hoa Tết không chỉ là một phần của văn hóa truyền thống mà còn là nơi phản ánh sự phát triển và thay đổi của xã hội. Khi xã hội càng phát triển, nhu cầu của người dân cũng ngày càng đa dạng hơn. Các loài hoa không chỉ dừng lại ở những giống hoa truyền thống mà còn có sự xuất hiện của các loài hoa nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau, tạo thêm sự phong phú cho chợ hoa Tết.
Tuy nhiên, dù có sự đa dạng về chủng loại hoa, những loài hoa truyền thống như hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan vẫn luôn chiếm ưu thế trong các chợ hoa. Điều này phản ánh sự gắn bó sâu sắc của người dân với những giá trị văn hóa lâu đời, những truyền thống không thể thay thế, dù xã hội có thay đổi như thế nào.
Ngoài ra, những chợ hoa hiện đại cũng mang đến một không gian thương mại sôi động với sự tham gia của nhiều thế hệ. Từ những người bán hoa truyền thống, đến những người trẻ tuổi sáng tạo ra các sản phẩm mới mẻ như hoa giấy, hoa sáp, những chậu hoa mini, tất cả đều góp phần làm nên sự đa dạng và phong phú của chợ hoa Tết. Đây là minh chứng cho sự linh hoạt và sáng tạo của con người trong việc gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống.
Chị Lê Thanh Hương - một khách hàng tại chợ hoa Bến Bình Đông (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tết mà không đi chợ hoa thì như thiếu đi một phần quan trọng. Cả gia đình tôi thường đi chọn hoa vào ngày 28 hoặc 29 Tết, không chỉ để mua hoa mà còn để chụp hình, ngắm nghía. Đến nơi đây, mọi người cùng hòa mình vào không khí chào đón năm mới thực sự vô cùng thú vị”.
Trong không khí sôi động của chợ hoa Tết, giữa những loài hoa tươi thắm và những lời chúc xuân ấm áp, người ta không chỉ tìm thấy vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của văn hóa Tết, một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt. Mỗi chậu hoa, mỗi nhành cây đều chứa đựng những hy vọng, những ước mơ về một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng và đầy ắp yêu thương.