Đào, quất, lan xuống phố “thơ thẩn” nhìn người qua lại

Thế Đoàn|03/02/2021 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều chợ hoa, hàng đào, quất, lan tại Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn hẳn so với cùng kỳ mọi năm, mặc dù giá cả đã được điều chỉnh, có những loại giảm hẳn một nửa.

VIDEO: Đào, quất, lan xuống phố “thơ thẩn” nhìn người qua lại

Theo ghi nhận của phóng viên Moitruong.net.vn tại một số địa điểm của Hà Nội như chợ hoa Mê Linh, chợ hoa Quảng An, đường hoa Hoàng Hoa Thám,… Lượng khách ghé thăm các mặt hàng đào, quất, lan vắng vẻ hẳn so với mọi năm. Theo những chủ vườn và tiểu thương chia sẻ thì trước khi phát hiện đợt bùng phát dịch Covid-19 mới, lượng khách hàng khá ổn định, giá cả cũng điều chỉnh như mọi năm. Tuy nhiên đến hiện nay lượng khách ghé xem đã giảm hẳn do lo ngại lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Các cửa hàng bán đào, quất, lan vắng vẻ hẳn sau khi Hà Nội phát hiện những ca mắc Covid-19 chủng mới

Chị Nguyễn Thị Nga – Chợ hoa Mê Linh, vừa đeo khẩu trang vừa chia sẻ sự lo lắng vì năm nay có thể sẽ thất thu: “Chậu lan đắt nhất trong cửa hàng là mỗi cành khoảng 1 triệu đồng, nhưng từ hôm có dịch Covid thấy ít khách đến xem nên mình giảm còn 600.000 đồng mà vẫn chả có ai mua. Độc có mấy ngày thôi mà lượng khách giảm hẳn, các tiểu thương chúng tôi rất lo lắng, chỉ mong nhà nước sớm kiểm soát được dịch để bà con vui xuân đón Tết. Khách vào xem lan thường chủ động đeo khẩu trang rồi, ai mà chưa đeo thì tôi nhắc nhở đeo vào để đảm bảo phòng chống dịch”.

Những cành lan giá khoảng 1 triệu đồng nay giảm chỉ còn 600 nghìn đồng mà vẫn chưa có người mua

Cùng nỗi lo với chị Nga, anh Phạm Văn Thái – Chủ hàng đào, quất trên đường Dương Đình Nghị cho biết: “Năm nay bị ảnh hưởng nhiều quá, hết thời tiết lạnh giá rồi lại đến dịch bệnh Covid, vì trời lạnh nên cây quất năm nay không được đẹp như mọi năm. Nói chung giá cả mình phải điều chỉnh xuống chứ không thì không ai mua. Nhiều người vào xem giá rất hợp lý rồi nhưng vẫn phải về suy nghĩ thêm thì hiểu là năm nay khó khăn thế nào rồi”.

Giá cả các loại đào, quất, lan năm nay đều sụt giảm so với cùng kỳ mọi năm

Qua ghi nhận, giá cả các mặt hàng đào, quất, lan đã bị điều chỉnh xuống so với cùng kỳ mọi năm. Những gốc đào năm ngoái giá khoảng gần 2 triệu đồng thì năm nay chỉ dao động từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Những cây quất cảnh nhỏ mọi năm khoảng 300 nghìn đồng thì năm nay chỉ dao động từ 100 nghìn đến 200 nghìn. Đặc biệt, có những cành lan cách đây 1 tuần bán với giá 1 triệu đồng thì giờ chỉ còn nửa triệu đồng. Có thể thấy dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, kể cả xu hướng tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào, quất, lan xuống phố “thơ thẩn” nhìn người qua lại