Hà Tĩnh: Nước sông ô nhiễm, hơn 4.000 hộ dân thiếu nước sạch

Lê Hạ (t/h)|17/09/2019 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nguồn nước sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhà máy nước sạch cụm Bắc Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã phải tạm ngừng cấp nước cho hơn 4.000 hộ dân.

Nhà máy nước sạch cụm Bắc Thạch Hà được xây dựng tại xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà) có công suất 3.000 m3/ngày đêm, sử dụng nguồn nước sông Già. Công trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Tĩnh quản lý và hoạt động từ tháng 12.2016. Nhà máy này cung cấp nước sạch cho hơn 4.000 hộ dân ở 5 xã gồm: Thạch Liên, Thạch Kênh, Phù Việt, Việt Xuyên (huyện Thạch Hà) và xã Quang Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Sông Già đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh Phạm Đức

Kể từ khi nhà máy nước sạch tạm ngừng cấp nước, hàng nghìn hộ dân ở 4 xã khác là Thạch Kênh, Phù Việt, Việt Xuyên và Quang Lộc cũng phải chật vật tìm nguồn nước khác để sử dụng.

Sáng 16/9, hàng nghìn hộ dân trong vùng bị cắt nước tất bật khôi phục lại hệ thống máy bơm đã bỏ không từ nhiều năm trước để hút nước từ các giếng khoan dùng tạm. Nguồn nước này bị nhiễm phèn nặng, múc lên màu vàng đục, mùi tanh, nhưng mọi người vẫn phải miễn cưỡng dùng vì không còn cách nào khác.

Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh (đơn vị quản lý nhà máy nước) đang làm việc với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, lên phương án xử lý việc ô nhiễm do thảm thực vật gây ra sau lũ, thau rửa nguồn nước bị ô nhiễm.

Hiện ngày cấp nước trở lại vẫn chưa được xác định.

Lê Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Nước sông ô nhiễm, hơn 4.000 hộ dân thiếu nước sạch