Đối phó Covid-19, Italy mở rộng phong tỏa ra khắp cả nước

Mai An (t/h)|10/03/2020 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chính phủ Italy áp lệnh phong tỏa hơn 16 triệu dân để ngăn Covid-19, khi số ca nhiễm nước này tăng nhanh lên 9.172 trường hợp.

Những biện pháp chưa từng có tiền lệ này bao trùm toàn bộ quốc gia Địa Trung Hải với hơn 60 triệu dân, sau khi Italy có thêm 97 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở nước này lên 463. Số ca nhiễm tăng lên 9.172.

Số ca tử vong vì Covid-19 của Italy chiếm tới hơn một nửa trong tổng số 862 người chết ngoài Trung Quốc hôm 9/3.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tối 9/3 đã ban hành một sắc lệnh mới, quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày 10/3 đến ngày 3/4 tại quốc gia với hơn 60 triệu dân này.

Theo Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, toàn bộ Italia sẽ được đặt trong điều kiện phong tỏa. Các biện pháp “vùng đỏ” từng được áp dụng với khu vực miền Bắc sẽ trở thành bắt buộc với toàn bộ lãnh thổ.

Cảnh sát Italy tại chốt chặn ở Valsamoggia giữa hai tỉnh được phong tỏa là Modena và Bologna hôm 9/3. Ảnh: Getty.

Lệnh phong tỏa sẽ yêu cầu việc cấm tất cả các hoạt động tụ tập công cộng, ngăn chặn mọi sự kiện đông người như chiếu phim, thể thao, rạp hát. Trường học các cấp tiếp tục đóng cửa đến ngày 3/4.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Italia nói rằng quyết định này là cần thiết để bảo vệ những công dân dễ bị tổn thương nhất và rằng hành động đúng đắn hiện nay là yêu cầu mọi người ở nhà.

>>>Xem thêm:Italy: Số ca tử vong vì virus corona cao chưa từng có

Italy chưa từng rơi vào tình trạng kiểm soát gắt gao như vậy kể từ Thế chiến II. Các trạm kiểm tra của cảnh sát được đặt ở nhà ga, sân bay, trạm thu phí và mọi cửa ngõ các thành phố.

Trước đó một ngày, Italy đã áp dụng biện pháp cách ly cho khu vực công nghiệp miền Bắc nước này, xung quanh thành phố Milan và Venice.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối phó Covid-19, Italy mở rộng phong tỏa ra khắp cả nước