Hải Phòng: Rừng ngập mặn bị chặt phá

Bạch Dương|24/02/2017 03:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang diễn ra tình trạng người dân hặt phá nhiều diện tích rừng phòng hộ đê biển cấp quốc gia trên địa bàn để chăng lưới đánh cá. 

Chặt phá rừng ngập mặn

Chặt phá rừng ngập mặn để khai thác nguồn lợi thủy sản

Khoảng hơn  750 m2 ừng phòng hộ đê biển quốc gia tại xã Đông Hưng (Hải Phòng) đã bị người dân chặt phá. Toàn bộ diện tích rừng bị chặt phá đều là  rừng cây bần; 20 cây bần có đường kính thân từ 10 cm đến 30 cm bị đẽo vỏ ở gốc, việc này sẽ khiến cây dần chết khô.
Rừng ngập mặn phòng hộ đê biển quốc gia tại Tiên Lãng trải dài hơn 20 km, qua nhiều xã ven biển. Nơi đây có rừng trồng theo chương trình hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ và rừng tự nhiên, với những cây bần lâu năm đường kính gốc hơn một mét.

Cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng Nhà chức trách huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang làm rõ hành vi xâm hại rừng ngập mặn phòng hộ đê biển quốc gia tại xã Đông Hưng.

Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm rõ được những lợi ích của rừng ngập mặn. Để từ đó chung tay bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ rừng ngập mặn bảo vệ bức tường xanh chống biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Bạch Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Rừng ngập mặn bị chặt phá