Hơn 300 hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn

Hà My|27/06/2024 18:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo thống kê của Cục Thuỷ lợi, trong tổng số trên 7.300 hồ chứa thuỷ lợi hiện nay trên toàn quốc hiện nay có khoảng 337 hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đang đến gần, rất đáng báo động.

Đây là thông tin được Cục trưởng Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Tùng Phong, chia sẻ tại họp báo về cuộc thi “80 năm ngành Thuỷ lợi Việt Nam đồng hành cùng đất nước” diễn ra chiều nay (27/6).

Theo ông Nguyễn Tùng Phong, cả nước hiện có trên 7.300 hồ chứa thuỷ lợi trong đó 13 hồ chứa lớn do Bộ NN&PTNT trực tiếp quản lý đều đảm bảo an toàn. Số còn lại là các hồ chứa vừa và nhỏ, giao cho địa phương trực tiếp quản lý. Trong số này có 337 hồ chứa nước nhỏ đang có nguy cơ mất an toàn, rất đáng báo động.

27-ho-nc.png
Hồ Kẻ Gỗ thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh minh họa

Nói về nguyên nhân khiến các hồ chứa này mất an toàn, theo ông Phong, có nhiều nguyên nhân song nổi bật nhất là việc thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng, bảo trì… Không chỉ các hồ chứa mà nhiều hệ thống công trình thuỷ lợi cũng đang trong tình trạng xuống cấp như vậy cũng đều xuất phát từ việc thiếu kinh phí để duy tu bảo dưỡng.

“Bộ đã ban hành các chỉ thị chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát độ an toàn của các hồ chứa trước và trong mùa mưa lũ, đặc biệt là hồ chứa nhỏ. Vừa rồi Cục cũng đi kiểm tra tình trạng các hồ chứa này. Sắp tới sẽ tiếp tục đôn đốc địa phương, trực tiếp đi kiểm tra các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay” - ông Phong thông tin.

Thông tin về tình hình nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024, Trưởng phòng Quản lý vận hành và tưới tiêu (Cục Thuỷ lợi) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tình trạng El Nino đã kết thúc từ đầu tháng 6 năm nay, hiện đang chuyển dần sang pha trung tính và dự kiến từ tháng 7 tới sẽ chuyển sang La Nina.

Trong sáu tháng đầu năm, El Nino đã gây thiếu hụt lượng mưa ở nhiều vùng, điển hình ở Đông Nam Bộ thiếu hụt đến 87%, Nam Trung Bộ thiếu hụt 14%, nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long cũng bị thiếu hụt, gây nên tình trạng xâm nhập mặn.

“Sau khi kết thúc đợt xâm nhập mặn vừa rồi, chúng tôi tổng kết lại và thấy rằng mức độ ảnh hưởng tuy thấp hơn năm mặn lịch sử 2019-2020, nhưng tình trạng nắng nóng thì cực kỳ gay gắt” - ông Hùng cho hay.

Thời điểm hiện tại, khu vực Trung Bộ vẫn đang trong cao điểm nắng nóng, dự kiến còn duy trì đến tháng 7-8. Cục Thuỷ lợi nhận định, kịch bản xấu nhất thì khả năng đến đầu tháng 8, tại khu vực Trung Bộ chỉ có khoảng 20 ngàn ha trong tổng số 800 ngàn ha nông nghiệp bị thiếu nước.

“Tựu chung lại, đến thời điểm này, cơ bản chấm dứt tình trạng thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn trên phạm vi toàn quốc. Riêng khu vực Trung Bộ sẽ kết thúc vào khoảng giữa tháng 8” - ông Hùng nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 300 hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn