Long An: Người dân khốn khổ vì đường xuống cấp

Theo TTXVN|14/03/2017 01:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn, container qua lại khiến đường xuống cấp nghiêm trọng, bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường sống của hàng trăm hộ dân.

Đoạn đường 817 xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Sau khoảng 3 km đường nhựa khang trang ở đầu tuyến tỉnh lộ 817 là đoạn đường đất rải đá dăm, mặt đường gồ ghề, nhiều đoạn đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Lưu thông trên tuyến đường này, bất cứ ai cũng phải chịu cảnh ngột ngạt do bụi bay mù mịt nhất là sau mỗi lần xe tải lớn, container đi qua.

Nhiều người đi xe máy, xe đạp phải nhăn mặt, bịt mũi và đứng lại vì không thể nhìn thấy đường để đi. Trên suốt chiều dài đoạn đường, cây cối, nhà cửa hai bên đều được phủ một lớp bụi dày trắng xóa, các ngôi nhà đều đóng cửa kín mít, thậm chí là che bạt phủ để hạn chế bụi bay vào nhà.

Ông Võ Văn Đủ ở ấp Vàm Kênh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An cho biết, những gia đình ở đây thường ngày đều đóng cửa nhưng cũng phải lau dọn nhiều lần vì bụi. Đoạn này là khu dân cư vượt lũ nên dân cư sống đông, nhiều người phải tự lấy vòi nước để tưới cho đỡ bụi chứ ở không nổi.

Cùng chung bức xúc, ông Võ Thanh Xuân ngụ ấp Vàm Kênh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An cho hay, tình trạng này kéo dài đã nhiều năm, xe tải chạy suốt ngày đêm gây ồn ào, người dân phải sống chung với bụi. Nhà cửa bụi bám đầy, quét dọn không hết, sống kiểu này chắc sớm mắc bệnh.

Trước tình hình đó, các hộ dân sống trên đoạn đường này đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền sớm thi công đoạn đường trên để hạn chế ô nhiễm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Trong thời gian chờ đợi thi công đường, cũng cần có biện pháp hạn chế các phương tiện giao thông qua lại. Tuy nhiên vẫn có nhiều xe tải lớn, container có tải trọng hàng chục tấn vẫn mặc nhiên qua lại khiến nó ngày càng xuống cấp.

Ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết, các xe tải, container chạy trên tuyến đường này chủ yếu chở hàng cho hai doanh nghiệp xay xát lúa gạo đang hoạt động trên địa bàn. Nhưng, hiện nay tuyến đường này vẫn chưa thực hiện việc cấm tải.

Dù vậy, trước việc các phương tiện ra vào nhà máy gây bụi quá nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với hai doanh nghiệp xay xát nhằm có giải pháp hạn chế bụi. Theo đó, các doanh nghiệp này cam kết sẽ dùng xe bồn tưới nước mặt đường mỗi ngày 2 lần nhằm hạn chế bụi. Đồng thời, chịu trách nhiệm sửa chữa các đoạn đường xuống cấp.

Về việc đầu tư xây dựng mới đoạn đường này theo nguyện vọng của người dân, ông Nguyễn Văn Chỉnh cho biết thêm đã có kế hoạch từ trước nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay vẫn chưa thể khởi công được. Dự kiến đoạn đường sẽ khởi công vào năm 2018 với quy mô cấp IV, mặt đường rộng 7 m, tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng.

Theo TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Người dân khốn khổ vì đường xuống cấp