Lý Nhân (Hà Nam): Công ty dệt may Châu Giang xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thế Đoàn|26/11/2019 01:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều năm qua người dân thôn 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân vô cùng bức xúc vì hàng ngày công ty TNHH dệt may Châu Giang xả khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường, đe dọa sức khỏe của người dân trong khu vực.

VIDEO: Lý Nhân (Hà Nam): Công ty dệt may Châu Giang xả thải gây ô nhiễm, bức tử người dân 

Phản ánh đến tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn người dân thôn 1 xã Hòa Hậu thể hiện sự bức xúc tột độ vì hàng ngày công ty TNHH dệt may Châu Giang xả khói thải, nước thải đen sì ra môi trường. Nước thải của nhà máy từng chảy vào ao của người dân gây chết cá. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng sau các cuộc kiểm tra sự việc vẫn ngang nhiên tái diễn gây bức xúc trong dư luận.

Nhận được thông tin, PV Moitruong.net.vn đã đến ghi nhận sự việc và nhận thấy những điều mà người dân phản ánh là có cơ sở. Cụ thể, ống khói của công ty TNHH dệt may Châu Giang rất thấp, thường xuyên xả khói thải đen kịt mùi khét lẹt ra môi trường. Công ty nằm giữa khu dân cư nên khói thải bay thẳng vào các nhà xung quanh, trong quá trình sản xuất phát sinh tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Công ty TNHH dệt may Châu Giang (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam) xả khói thải đen kịt, mùi khét lẹt ra môi trường.

Anh T.X.G – thôn 1 xã Hòa Hậu bức xúc: “Công ty Châu Giang nằm giáp gia đình tôi cách không quá 10m. Vấn đề nước thải, bụi, tiếng ồn là chúng tôi phải chịu đựng từ hơn chục năm nay rồi. Nước thải ra làm chết cá ao nhà tôi, công ty đã lên bồi thường và xin hứa sẽ khắc phục. Chúng tôi đã làm đơn rất nhiều lần nhưng không được các cơ quan, sở tài nguyên môi trường giải quyết. Họ nói là mức độ ô nhiễm này vẫn bình thường”.

Tiếp cận mương thoát nước gần sát nhà người dân. Phóng viên cảm nhận rõ mùi hôi thối vô cùng khó chịu từ dòng nước thải đen ngòm chảy ra từ các cống xả của công ty dệt may Châu Giang. Quá bức xúc người dân đã lấy đất bịt một cống xả nhưng phần lớn nước thải của công ty vẫn tràn ra khiến cho mương thoát nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước thải của Công ty TNHH dệt may Châu Giang đen ngòm, mùi hôi thối xả thẳng ra mương thoát nước chung.

Ông T.Đ.V – thôn 1 xã Hòa Hậu chỉ thẳng vào dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối nói: “Công ty Châu Giang xả nước thải từ lâu rồi gây ô nhiễm lắm, nước thải chảy ra mương máng qua nhà tôi mùi rất thối ảnh hưởng đến sinh hoạt. Cứ trời mưa là người ta xả, chúng tôi đã mời cả thôn, xã xuống chứng kiến nhưng không ai xuống cả”.

Được biết trước đây nước thải của công ty dệt may Châu Giang tràn vào ao gây chết cá của người dân. Do vậy người dân trong khu vực vô cùng bất an về sức khỏe và bức xúc vì sự “thờ ơ”, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Bà Đ.T.H – thôn 1 xã Hòa Hậu thể hiện rõ sự bức xúc: “Tối đến nhà tôi nằm đây, ống khói nó đưa lên không thể nào mà chịu được. Nước thải thì đen, mùi rất thối. Người dân ở đây quá khổ. Sự việc diễn ra rất lâu rồi, mà dân kiến nghị cũng quá nhiều rồi. Bản thân tôi và người dân kéo xuống cả ủy ban xã Hòa Hậu để đề nghị mà cuối cùng đến giờ vẫn vậy. Không biết các anh chính quyền xã làm gì”.

Người dân “tố” công ty TNHH dệt may Châu Giang xả thải gây ô nhiễm môi trường nhưng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn “thờ ơ”.

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Trần Duy Giới – Trưởng thôn 1 xã Hòa Hậu cho biết: “Trong quá trình sinh hoạt người dân có ý kiến công ty Châu Giang gây ô nhiễm môi trường. Thực tế tôi cũng đã kiểm tra, nước thải có màu đen và mùi hôi. Thời gian gần đây, công ty có cái ống khói của lò đốt đôi khi vẫn đưa khói bụi ra môi trường. Tôi đã báo cáo môi trường của xã về làm việc, cũng đã lập biên bản và các hộ dân kí nhận sự việc”.

Mặc dù người dân nhiều lần có đơn thư kiến nghị và UBND xã Hòa Hậu cũng vào kiểm tra lập biên bản nhưng không biết vì lý do gì mà công ty TNHH dệt may Châu Giang vẫn ngang nhiên xả thải ra môi trường ? Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng năng lực quản lý của địa phương còn lỏng lẻo hay chính quyền đang cố tình “bảo kê” cho doanh nghiệp xả thải “bức tử” người dân ?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lý Nhân (Hà Nam): Công ty dệt may Châu Giang xả thải gây ô nhiễm môi trường