Malaysia: Hơn 10.000 người phải di tán do lũ lụt

Tố Cẩm |12/01/2024 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo nhà chức trách Malaysia, tại bang Johor 8.180 người đã phải di dời, trong khi ở bang Pahang lân cận 1.501 người cũng đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ lũ lụt.

Tính đến chiều ngày 10/1, gần 10.000 người ở Malaysia đã phải đi sơ tán vì lũ lụt, trong đó bang Johor chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo nhà chức trách Malaysia, tại bang Johor 8.180 người đã phải di dời, trong khi ở bang Pahang lân cận 1.501 người cũng đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ lũ lụt.

lu-lut.jpg
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân. Nguồn: AFP

Cơ quan Khí tượng Malaysia đã ban hành cảnh báo mưa to do hiện đang trong mùa gió mùa Đông Bắc, thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, kèm theo gió thổi mạnh và biển động ở các bang miền Bắc và bờ biển phía Đông của quốc gia Đông Nam Á này.

Nhà chức trách kêu gọi người dân ở những khu vực này cảnh giác, đồng thời lưu ý lở đất có thể xảy ra tại những nơi gần bờ sông và vách đá khi lượng mưa cao bất thường.

Ở Indonesia, những thảm họa thiên tai như lũ lụt và lở đất thường xảy ra vào mùa mưa. Tại Indonesia, cơ quan giảm nhẹ thiên tai của thủ đô Jakarta cũng cảnh báo mưa to tiếp diễn ở thành phố này khi mùa mưa kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lở đất tại 16 khu vực ở trung tâm, phía Đông và Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia: Hơn 10.000 người phải di tán do lũ lụt