Miền Bắc hửng nắng sau chuỗi ngày mưa lớn
Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão, hôm nay (9/10), thời tiết tại các tỉnh miền Bắc đã chuyển nắng trở lại. Tuy nhiên, tình hình lũ lụt và nguy cơ sạt lở đất vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/10, khu vực Bắc Bộ bắt đầu có nắng mạnh sau chuỗi ngày mưa to. Mặc dù thời tiết tạm ổn định, nhưng mực nước trên các sông vẫn ở mức cao. Lũ trên sông Cầu và sông Thương dự báo đạt đỉnh vào sáng sớm nay, trong đó trạm Đáp Cầu trên mức báo động 3 khoảng 0,9m và trạm Phủ Lạng Thương vượt mức lũ lịch sử khoảng 0,18m.

Một số sông nhỏ tại Lạng Sơn và Cao Bằng vẫn duy trì trên mức báo động 3; sông Lục Nam (Bắc Ninh) biến đổi chậm ở mức báo động 1–2, trong khi lũ sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại tiếp tục lên, vượt báo động 2.
Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn ghi nhận tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng, đặc biệt ở các vùng trũng thấp và khu đô thị. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi.
Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Từ tối 8/10 đến rạng sáng 9/10, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như trạm Tân Minh (Lâm Đồng) 96,2mm và trạm Bến Sỏi (Tây Ninh) 78,2mm. Dự báo trong ngày và đêm 9/10, các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 15–40mm, có nơi trên 80mm.
Khu vực Tây Nguyên dự báo chiều và tối nay sẽ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi vượt 60mm. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp.
5 tỉnh xuất hiện 276 điểm có nguy cơ sạt lở đất
Theo thống kê trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 8/10 đến 4h ngày 9/10), các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh này đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa (trên 85%).
Trong 3–6 giờ tới, khu vực trên được dự báo vẫn có mưa, lượng mưa tích lũy 5–10mm, có nơi trên 20mm. Do đất đã ngấm nước lâu ngày, nguy cơ sạt lở đất vẫn ở mức cao, kể cả khi mưa đã giảm hoặc tạm ngừng.
Tổng cộng, 276 xã/phường được xác định có nguy cơ sạt lở hoặc sụt lún đất do mưa lũ, gồm: Lào Cai (41 xã, phường), Tuyên Quang (104), Thái Nguyên (79), Cao Bằng (13) và Bắc Ninh (39). Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún được cảnh báo ở mức cấp 1.
Các chuyên gia cảnh báo, sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế – xã hội tại nhiều địa phương.