Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2025 với chủ đề 'Chống ô nhiễm nhựa'
Sáng 1/6, tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2025 với chủ đề 'Chống ô nhiễm nhựa - Beat Plastic Pollution'.
Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người dân địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: “Chủ đề 'Chống ô nhiễm nhựa' không chỉ là lời kêu gọi mà còn là cảnh báo cấp bách toàn cầu. Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với môi trường sống của chúng ta”.

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 430 triệu tấn nhựa, trong đó hơn 2/3 là các sản phẩm sử dụng một lần, nhanh chóng trở thành rác thải, gây ô nhiễm đại dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.
Tại Việt Nam, ước tính phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 27% được tái chế, phần lớn còn lại bị chôn lấp hoặc đốt bỏ, gây lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho môi trường.
Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc chiến chống rác thải nhựa này.
Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực tham gia chống ô nhiễm nhựa, một trong 3 nước đầu tiên thành lập và đi vào hoạt động Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa. Việt Nam cũng đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường 2020; kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương với mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương, 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển, 100% khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lon khó phân hủy…
Thứ trưởng Lê Công Thành thẳng thắn thừa nhận: Bên cạnh những kết quả tích cực, chúng ta cũng không thể phủ nhận nhiều thách thức tồn tại trong quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hy vọng thông qua Tháng hành động vì môi trường sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần “sống xanh - hành động xanh”, thúc đẩy sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
Thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong “Chống ô nhiễm nhựa”, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tính nền tảng và chiến lược, tạo khung pháp lý đồng bộ và thống nhất trong công tác triển khai thực hiện “Chống ô nhiễm nhựa”. Đặc biệt, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, định hướng công tác bảo vệ môi trường là nền tảng phát triển bền vững; phải triển khai thực hiện đạt hiệu quả các kế hoạch phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương.

Tại buổi lễ, nhiều phần quà mang thông điệp “sống xanh” đã được trao tặng: áo phao cho ngư dân bám biển, túi vải không dệt cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long thay thế túi nilon, bộ sản phẩm thủy tinh cho các tàu du lịch trên vịnh, những hành động nhỏ nhưng mang giá trị biểu tượng lớn, thể hiện cam kết bảo vệ môi trường biển đảo xanh, sạch, bền vững.
Song song với lễ mít tinh còn có các hoạt động tham quan, trải nghiệm các gian trưng bày mô hình tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa, tiêu biểu như: Trưng bày các mô hình tái chế rác thải nhựa, sản phẩm thân thiện với môi trường gắn với sinh kế cộng đồng (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh); giới thiệu các sản phẩm tái chế sáng tạo, giải pháp kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải sinh hoạt (Hợp tác xã Green Life Hạ Long); trình diễn thành tựu trong hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trên Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới (Ban Quản lý vịnh Hạ Long); mô hình “Gửi rác rút tiền” độc đáo - gắn kết trách nhiệm xã hội với đổi mới sáng tạo trong thu gom, phân loại và xử lý rác thải nhựa (Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - mô hình Vrac-bank).
Thông qua sự kiện lần này, những sáng kiến đổi mới, mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở Quảng Ninh mà trên khắp cả nước. Những hành động dù nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn trong tương lai, để mỗi công dân trở thành một người bảo vệ môi trường, mỗi cộng đồng trở thành một mắt xích bền vững trong hệ sinh thái xanh.